Họp mặt Đội Biệt động thị xã Sóc Trăng

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2018), Thành ủy Sóc Trăng vừa tổ chức họp mặt Đội Biệt động thị xã Sóc Trăng (nay là TP Sóc Trăng), tỉnh Sóc Trăng.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố chụp ảnh lưu niệm với các cựu chiến binh Đội Biệt động thị xã.

Tại buổi họp mặt, các cựu chiến binh Đội Biệt động đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngày Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và truyền thống của Đội Biệt động thị xã. Được thành lập vào ngày 14-3-1961 tại khu căn cứ ở Hồ Đắc Kiện, Đội Biệt động thị xã đã phối hợp cùng lực lượng vũ trang thị xã đánh 160 trận lớn nhỏ, diệt và làm bị thương trên 1.400 tên địch, phá hủy 65 xe quân sự, 2 kho xăng, 11 máy bay trực thăng, 1 hầm điện đài, thu 169 khẩu súng các loại, 3 máy thông tin; đánh sập 1 cầu, 6 lô cốt, 2 đồn bốt địch. Những chiến công đó đã góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Với thành tích đạt được, lực lượng vũ trang thị xã và Đội Biệt động thị xã vinh dự được Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân, trong đó có 3 đồng chí được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều đồng chí được tặng huân, huy chương cao quý khác.

Tin ảnh: THANH NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/hop-mat-doi-biet-dong-thi-xa-soc-trang-537675