Họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 16-11, Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Ðến dự có ông Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thành Ðông, Phó Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, trao Bằng khen của UBND TP Cần Thơ cho các tập thể thuộc ngành giáo dục thành phố. Ảnh: B.NG

Ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, trao Bằng khen của UBND TP Cần Thơ cho các tập thể thuộc ngành giáo dục thành phố. Ảnh: B.NG

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, gần 200 cán bộ quản lý, giáo viên đại diện hơn 14.000 cán bộ, giáo viên toàn ngành cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong những năm qua, các nhà giáo luôn trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để làm tròn sứ mệnh “trồng người”. Sự phấn đấu của đội ngũ thầy cô giáo trong dạy và học đã góp phần đưa chất lượng giáo dục của TP Cần Thơ phát triển, là đơn vị đứng đầu trong vùng ÐBSCL và một trong những đơn vị mạnh của cả nước. Năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của thành phố đạt trên 98%, đạt 27 giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đặc biệt học sinh Ðỗ Trọng Phước Nguyên (Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng) đạt huy chương Ðồng Olympic Sinh học Quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thực Hiện ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý thời gian qua; đồng thời mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cao quý, nêu cao tinh thần trách nhiệm; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, tiếp tục chủ động đổi mới, sáng tạo trong dạy học, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Dịp này, Sở GD&ÐT thành phố được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ÐT vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ðổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021-2022. Có 26 nhà giáo được Bộ GD&ÐT, Sở GD&ÐT thành phố tuyên dương đạt danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 1982-2022. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ GD&ÐT, UBND TP Cần Thơ.

Trong khuôn khổ buổi họp mặt còn diễn ra chương trình tọa đàm, với sự tham gia của các nhà giáo, học sinh.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho lãnh đạo Sở GD&ĐT thành phố. Ảnh: B.NG

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thành phố.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Ngày Nhà giáo Việt Nam, tôn vinh và tri ân đội ngũ thầy, cô giáo đóng góp công sức, trí tuệ đào tạo, vun bồi các thế hệ học sinh; trong đó, có đào tạo, bồi dưỡng, phát triển kỹ năng nghề, đóng góp nguồn nhân lực cho thị trường lao động. Hệ thống GDNN thành phố tập trung triển khai các hoạt động gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình chuyển đổi số trong GDNN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030… Mỗi nhà giáo không ngừng phấn đấu rèn luyện, trau dồi đạo đức, tinh thần trách nhiệm đối với nghề, ngày càng hoàn thiện về phong cách và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo GDNN toàn thành phố. Ðại diện các trường, cơ sở GDNN hạ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực đóng góp cho sự nghiệp GDNN…

Dịp này, nhà giáo GDNN tiêu biểu; tác giả, nhóm tác giả các trường: Cao đẳng Cần Thơ; Cao đẳng Nghề Cần Thơ và Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ đạt giải Ba tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022 nhận Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

B.NGỌC- A.P

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/hop-mat-ky-niem-40-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-a153306.html