Họp mặt kỷ niệm 60 năm chiến thắng Lộ Mới Ngọc Chúc

Sáng 27-10, UBND huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) tổ chức buổi họp mặt ôn lại truyền thống dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Lộ Mới Ngọc Chúc (27/10/1963 - 27/10/2023) tại khu di tích chiến thắng Lộ Mới Ngọc Chúc, ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Triệu Thị Huyền Trân - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng, trưởng ban tổ chức buổi họp mặt nhấn mạnh: “Dù địch có tàn bạo đến đâu, cán bộ và nhân dân cũng không bỏ Đảng. Chúng càng uy hiếp thì lòng căm thù của nhân dân càng thêm sôi sục, tinh thần yêu nước càng dâng cao; cán bộ, đảng viên càng ra sức bám dân để lãnh đạo nhân dân đấu tranh, giữ vững sự trung kiên với Đảng, với cách mạng.

Chiến thắng Lộ Mới Ngọc Chúc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn lịch sử lúc bấy giờ, giúp Đảng bộ, dân, quân huyện Giồng Riềng rút ra nhiều bài học quý giá trong chống Mỹ, cứu nước, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước”.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang, Đảng bộ, quân và dân huyện Giồng Riềng dâng hương tại bia chiến thắng Lộ Mới Ngọc Chúc, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng.

Theo đồng chí Triệu Thị Huyền Trân, Đảng bộ, quân và dân huyện Giồng Riềng lập bia tưởng niệm, hàng năm đến ngày 27-10 tổ chức họp mặt kỷ niệm, dâng hương tại bia chiến thắng Lộ Mới Ngọc Chúc để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Từ khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến nay, Đảng bộ, quân và dân huyện Giồng Riềng vượt qua mọi khó khăn, kiên định mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết, thống nhất, đưa Giồng Riềng phát triển khá toàn diện, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ.

Tin và ảnh: BÍCH THÙY

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/thoi-su/hop-mat-ky-niem-60-nam-chien-thang-lo-moi-ngoc-chuc-17334.html