Họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho đồng chí Hoàng Ngọc Hà, nguyên vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế; trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho đồng chí Phạm Văn Hiến, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo; trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Vũ Đình Thường, nguyên vụ trưởng Vụ Báo chí – xuất bản.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Lao động cho đồng chí Hoàng Ngọc Hà.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực; các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Lê Mạnh Hùng, Bùi Trường Giang, Nguyễn Thanh Long đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 25 đồng chí là công chức, viên chức thuộc Ban vì đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Phuông và đồng chí Nguyễn Thanh Long trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho các cán bộ trong Ban.

Đồng chí Võ Văn Phuông và đồng chí Nguyễn Thanh Long trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho các cán bộ trong Ban.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng và đồng chí Bùi Trường giang trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho các cán bộ trong Ban.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng đã gửi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Ban những tình cảm trân trọng, tri ân và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng bày tỏ sự vui mừng, tự hào vì đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Ban cũng như trong ngành Tuyên giáo luôn say mê và tâm huyết với công việc của mình.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chia sẻ những kỷ niệm làm công tác tuyên giáo, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, trong thời gian tới, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong Ban, trong ngành nuôi dưỡng tình cảm và lòng say mê, tâm huyết với nghề hơn nữa, xây dựng sự đoàn kết, gắn bó; tăng cường hơn nữa mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trong và ngoài Ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

“Mỗi cán bộ tuyên giáo phải có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết và sáng tạo; “thận trọng nhưng không trì trệ, quyết liệt nhưng không nóng vội”; tham mưu, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội; đổi mới sáng tạo nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, trên cơ sở kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng” – Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Thu Hằng

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/ban-tuyen-giao-tw/hop-mat-ky-niem-89-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-123259