Hợp pháp hóa cá cược, cá độ giống như đề xuất mở 'phố đèn đỏ', tưởng dễ mà khó?

Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), cá cược thể thao là một niềm vui, thú vui này dễ bị xấu đi nếu mang tính cờ bạc ăn thua và ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, vì vậy rất cần được quản lý.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) thẳng thắn như vậy khi nói về vấn đề mà ông cho là nhạy cảm, luật chưa cho phép nhưng thực tế vẫn xảy ra. Ảnh: Quốc hội.

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao tại Quốc hội, đại biểu Nguyễn Anh Trí nói: "Tôi biết đây là vấn đề nhạy cảm, còn nhiều ý kiến bất đồng, vì thế có thể rất khó nói. Nhưng cá cược thể thao là một hiện tượng phổ biến ở các nước và họ đã quản lý khá tốt. Còn ở Việt Nam, dù không được phép, không nói ra nhưng ai cũng biết ở nhiều nơi vẫn xảy ra".

"Chúng ta không cổ xúy cờ bạc nhưng cần phải ủng hộ việc quản lý một thú vui phổ biến của người đời để nó đừng bị xấu đi, bị bỏ rơi không quản lý" - đại biểu Nguyễn Anh Trí nói.

Cá cược có nhiều hệ lụy. Ảnh: Sempremilan

Đề xuất của đại biểu Nguyễn Anh Trí nhận được những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Những người đồng tình cho rằng, ở nước ta, cá cược là một hiện tượng, xuất hiện ở những điểm vui chơi ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống - xã hội. Chính vì vậy, quản lý tốt cá cược thể thao sẽ hạn chế được mặt trái, tăng nguồn thu thuế.

"Quốc hội nên quan tâm đến vấn đề này, cần có kiến tạo về xây dựng luật, quy định cụ thể để cá cược không bị biến tướng", một độc giả cho hay.

"Nên cho cá cược hợp pháp vì cấm cũng không được, vấn đề là chúng ta quản lý cho tốt sẽ tạo ra lợi nhuận bằng cách thu thuế nộp vào ngân sách loại hình này", đây là ý kiến của bạn đọc Long Trần.

Bên cạnh đó, nhiều người phản đối không nên hợp pháp hóa cá cược, bởi hoạt động cá cược, đặt cược rất phức tạp, nhạy cảm, tiềm ẩn những nguy cơ mất an ninh, trật tự an toàn xã hội, khó quản lý, kiểm soát.

Nếu hợp pháp hóa cá cược sẽ tiếp tay cho những hoạt động trái pháp luật lộng hành.

Trước hết làm gì cũng phải phù hợp với quy định pháp luật. Tính tới thời điểm này, những người tổ chức cá cược, cá độ đang bị xem là tội phạm hình sự.

Hiện nay, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương diễn biến phức tạp cho nên cần có thời gian nghiên cứu thật kỹ đề xuất này, đánh giá tác động tổng thể trên cơ sở đảm bảo an toàn, trật tự xã hội.

Tất nhiên, trên thực tế cũng phải thừa nhận rằng hoạt động cá cược đã, đang tồn tại dưới nhiều hình thức, núp bóng một số dịch vụ vui chơi, giải trí, song rõ ràng là không công khai. Giống như đề xuất đặc khu kinh tế mở "phố đèn đỏ" tưởng dễ mà khó.

"Với vấn đề này nên dành thời gian phân tích nhiều chiều từ nhà quản lý, các chuyên gia, lắng nghe dư luận để xem thái độ, quan điểm của cộng đồng xã hội ra sao rồi mới nên cân nhắc các bước tiếp theo", một độc giả cho hay.

C.N

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/hop-phap-hoa-ca-cuoc-ca-do-giong-nhu-de-xuat-mo-pho-den-do-tuong-de-ma-kho-576507.ldo