Họp song phương chuẩn bị Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam–Mơn Chây

Ngày 5/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng tỉnh Prey Veng, Campuchia tổ chức Cuộc họp song phương tại cửa khẩu Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) để trao đổi các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) – Mơn Chây (tỉnh Prey Veng).

Toàn cảnh cuộc họp.

Đoàn công tác phía Việt Nam do ông Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có ông Thái Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao; ông Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Đoàn công tác phía Campuchia do ông Sot Seth Tha làm Trưởng đoàn.

Đoàn công tác phía Campuchia cho ông Sot Seth Tha, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn với sự tham gia của ộng Sok Phal, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ; ông Chea So Me Thy, Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng và đại diện các đơn vị liên quan.

Cuộc họp đã tập trung trao đổi và thông tin cho nhau các nội dung chính liên quan đến việc tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Mơn Chây. Hai bên phấn đấu tổ chức Lễ công bố khai trương cửa khẩu trong năm 2020 với sự tham gia đồng chủ trì của Lãnh đạo cấp cao hai nước, đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan và hai tỉnh Tây Ninh và tỉnh Prey Veng.

Đoàn công tác Việt Nam do ông Phạm Văn Tân làm Trưởng đoàn.

Thời gian, địa điểm và các nội dung cụ thể liên quan đến việc tổ chức Lễ công bố khai trương cửa khẩu được hai bên tiếp tục trao đổi và thống nhất qua đường ngoại giao.

Chu Văn

(theo biengioilanhtho.gov.vn)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hop-song-phuong-chuan-bi-le-khai-truong-cap-cua-khau-quoc-te-tan-nam-mon-chay-110970.html