Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực làm việc tại Đức

Sáng 9-11, tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Nhà trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Thuringen (bang Thuringen - Cộng hòa Liên bang Đức) và Công ty TNHH Hà Nội IEC.

Nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên . Ảnh: VĂN HOÀNG

Tham dự lễ ký kết có Thủ hiến bang Thuringen, ông Bodo Ramelow.

Việc hợp tác nhằm thúc đẩy mục tiêu thu hút, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm làm việc tại bang Thuringen.

Thủ hiến bang Thuringen Bodo Ramelow ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm trong đào tạo nguồn nhân lực trong nhiều lĩnh vực.

Bang Thuringen chủ trương luôn đồng hành với các địa phương trong lĩnh vực đào tạo nghề, tập trung vào các chương trình thu hút nhân lực sang làm việc tại Đức cũng như hỗ trợ các cơ sở đào tạo nghề tại Việt Nam nói chung; thực hiện nhiều chính sách bảo đảm việc làm, hội nhập xã hội và duy trì bản sắc văn hóa của cộng đồng người Việt Nam tại bang Thuringen.

Ông Bodo Ramelow cũng bày tỏ sự tin tưởng về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại nhà trường và sẽ hỗ trợ sinh viên, người lao động sang làm việc tại bang Thuringen của các đơn vị hợp tác trong thời gian đến; đồng thời, mong muốn trong tương lai, mỗi năm có khoảng 1.000 lao động ở Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung sang học tập và làm việc tại bang Thuringen.

Tại chương trình, đại diện đoàn công tác của chính quyền và doanh nghiệp bang Thuringen đã trao chứng nhận cho các sinh viên tham gia dự án đào tạo nguồn nhân lực theo chương trình hợp tác.

Tiến sĩ Đỗ Chí Thịnh (đầu tiên, bên phải), Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm giới thiệu về các sản phẩm của nhà trường với đoàn công tác bang Thuringen. Ảnh: VĂN HOÀNG

Theo đó, sinh viên Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm sau khi tốt nghiệp sẽ được đào tạo, trang bị đầy đủ kiển thức thực hành, kiến thức ngôn ngữ và văn hóa để có thể đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động tại Cộng hòa Liên bang Đức cũng như tại bang Thuringen.

Đồng thời, hỗ trợ các quy trình công nhận bằng cấp, năng lực tại Công hòa Liên bang Đức và chuẩn bị thủ tục xin visa tại Việt Nam cho các học viên tham gia dự án đào tạo.

Những học viên bảo đảm đủ các điều kiện của dự án sẽ được nhận các hỗ trợ về tài chính, cũng như trong giai đoạn đầu học tập và làm việc tại bang Thuringen.

Bên cạnh đó, tại trường học, Công ty TNHH Hà Nội IEC đã phối hợp nhà trường khai trương Văn phòng tư vấn và phát triển nguồn nhân lực bang Thuringen khu vực miền Trung.

VĂN HOÀNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202311/hop-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-lam-viec-tai-duc-3959430/