Hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Botswana đi vào chiều sâu

VCCI và Trung tâm Thương mại và Đầu tư Botswana vừa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. Đây là bước đầu tiên, tạo nền móng để quan hệ hợp tác doanh nghiệp hai bên đi vào chiều sâu trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng đón tiếp bà Unity Dow, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Cộng hòa Botswana

Trong buổi tiếp đónBộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Cộng hòa Botswana Unity Dow lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng nhận định, chuyến thăm của bà sẽ mở ra thời kỳ mới, tạo ra xung lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Botswana trong thời gian tới.

Hiện nay, tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia còn lớn mạnh, đặc biệt là trong các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, y tế... Mặc dù kết quả hợp tác đạt được còn rất khiêm tốn, khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác vẫn còn thiếu nhưng thị trường Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng để các doanh nghiệp Botswana đến tìm hiểu đầu tư.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch VCCI cho biết, các sản phẩm của doanh nghiệp Việt đang ngày càng đáp ứng tốt các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt, các mặt hàng nông nghiệp của Việt Nam như gạo, thủy sản, linh kiện điện tử... đều có giá cả cạnh tranh và chất lượng.

Qua đó, Phó Chủ tịch VCCI cam kết sẽ phối hợp với Botswana tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tổ chức các hoạt động khảo sát thị trường, diễn đàn, hội thảo để tăng cường xúc tiến các cơ hội đầu tư, hướng tới mục tiêu nâng cao kim ngạch song phương.

Đồng tình với Phó Chủ tịch VCCI, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Botswana cho biết thêm, việc hai nước ký Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ có ý nghĩa quan trọng, mở ra triển vọng hợp tác mới, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đến tìm hiểu thị trường và đầu tư tại Botswana.

Bên cạnh những tiềm năng về sản xuất và chế tạo kim cương, vàng bạc, các doanh nghiệp Botswana cũng có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực khai khoáng, than đá...

Đồng thời, các chế độ thuế, ưu đãi cho các doanh nghiệp nước ngoài cũng được chính quyền Botswana thực hiện để thúc đẩy đầu tư vào quốc gia này. Bên cạnh đó, là nước thành viên của các tổ chức Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng Kinh tế châu Phi (SADC), với uy tín của mình, Botswana sẽ nỗ lực giúp Việt Nam tiếp cận với các nước thành viên khác, cũng như đẩy mạnh hợp tác trong Phong trào Không liên kết.

"Botswana có quan điểm kết bạn càng nhiều càng tốt, nhất là bạn bè tin cậy, hiểu mình như Việt Nam. Botswana mong muốn tăng cường hợp tác thực chất với Việt Nam trên các lĩnh vực.", bà Unity Dow khẳng định.

Tại buổi gặp mặt, VCCI và Trung tâm Thương mại và Đầu tư Botswana cũng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. Đây sẽ là bước đầu tiên, tạo nền móng để quan hệ hợp tác doanh nghiệp hai bên đi vào chiều sâu trong thời gian tới.

Cẩm Anh

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/xay-dung-cau-noi-cho-doanh-nghiep-viet-nam-botswana-156737.html