Hợp tác giao thương biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Với chiều dài đường biên giới trên đất liền gần 1.500 km, trên toàn tuyến biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc hiện có 14 cặp cửa khẩu và các lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa..., nhờ đó đã góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác, đặc biệt là thương mại biên giới ngày càng phát triển. Những kết quả tích cực đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và các địa phương biên giới nói riêng cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung.

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Cửa khẩu đầu tiên ứng dụng công nghệ số, theo Thỏa thuận khung Việt Nam – Trung Quốc về thí điểm xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh.
Doanh nghiệp chỉ phải kê khai thông tin một lần từ 2-5 phút trên máy tính hoặc điện thoại, rất thuận lợi.

Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, tỉnh Lào Cai.

Trung bình mỗi ngày có khoảng gần 300 phương tiện được thông quan.

Kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) liên tục tăng trưởng, có thời điểm mức tăng duy trì trung bình 20%/năm.

Mỗi ngày, các cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc đều sôi động như vậy. Cùng với sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước, giao lưu kinh tế thương mại biên giới cũng không ngừng được tăng cường, mang lại lợi ích cho người dân và các địa phương hai bên biên giới.

Năm 2023, các lực lượng chức năng tại khu vực biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hơn 8 triệu lượt người, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc đạt hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Để đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng sôi động, các cơ quan chức năng và địa phương biên giới Việt Nam đã đề xuất và triển khai nhiều dự án kết nối giao thông khu vực biên giới; phát triển hệ thống cửa khẩu, tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy kinh tế biên mậu..., góp phần xây dựng đường biên giới trên đất liền giữa 2 nước thực sự là đường biên giới của hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chính phủ Trung Quốc đã và đang tích cực đầu tư xây dựng hạ tầng xuyên biên giới, quan tâm phát triển các dịch vụ hỗ trợ thương mại biên giới, trong khi Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hợp tác giữa hai nước trong việc phát triển thương mại biên giới chắc chắn sẽ không ngừng được củng cố và tăng cường mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, đóng góp thiết thực cho thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hop-tac-giao-thuong-bien-gioi-viet-nam-trung-quoc-218084.htm