Hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Anh ngày càng đi vào chiều sâu

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa tiếp ông Iain Frew – tân Đại sứ Anh tại Việt Nam, tới chào xã giao và bàn thảo các nội dung hợp tác.

“Hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Anh quốc sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu. Hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa Hà Nội với các địa phương Anh, thúc đẩy các hợp tác cụ thể không chỉ trong lĩnh vực tư mà còn lĩnh vực công” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp Đại sứ Anh Iain Frew tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam vào ngày 20/9.

 Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ Vương quốc Anh

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ Vương quốc Anh

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chúc Đại sứ Iain Frew một nhiệm kỳ thành công, là cầu nối góp phần nâng tầm và thúc đẩy quan hệ hai nước, cũng như giữa Hà Nội và các địa phương của Anh. Lãnh đạo thành phố cũng chia buồn sự mất mát của nước Anh khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ngày 9/9 vừa qua.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Anh đã phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế, văn hóa giáo dục, với các dự án đầu tư hiệu quả; hợp tác nổi bật trong giao lưu văn hóa, giáo dục góp phần thúc đẩy số lượng du học sinh Việt Nam tại Anh.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kỳ vọng, hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Anh quốc sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu. Hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa Hà Nội với các địa phương Anh, thúc đẩy các hợp tác cụ thể không chỉ trong lĩnh vực tư mà còn lĩnh vực công.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kỳ vọng, hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Anh quốc sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu.

Đề cập Quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh mong muốn các chuyên gia của Anh sẽ trao đổi kinh nghiệm về đầu tư, giao thông - đô thị hướng tới mục tiêu phát triển đồng bộ và bền vững; đồng thời khẳng định chính quyền Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động, dự án hợp tác với Anh trên địa bàn thủ đô.

Cảm ơn sự tiếp đón thịnh tình và nhất trí với những chia sẻ từ lãnh đạo thành phố Hà Nội, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew cho rằng để thúc đẩy quan hệ giữa Anh và Việt Nam, hai bên cần tiếp dựa trên nền tảng những hợp tác truyền thống như thương mại, giáo dục, đồng thời hướng tới các lĩnh vực tiềm năng khác như chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu và hợp tác tầm quốc gia về an ninh.

Đặc biệt về giáo dục, phía Anh mong muốn tiếp tục xây dựng hợp tác mạnh mẽ, tăng cường trao đổi sinh viên, phối hợp với các trường, cơ sở giáo dục tại Việt Nam nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng. Quá trình này rất cần sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ phía chính quyền thành phố Hà Nội.

Trước nhu cầu của Thủ đô trong phát triển giao thông, quy hoạch đô thị - Anh sẵn sàng đồng hành, khuyến khích đầu tư vào Hà Nội, ở lĩnh vực mà London có nhiều kinh nghiệm phát triển này.

Đánh giá cao những đề xuất từ Đại sứ, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh khẳng định chính quyền Hà Nội luôn tạo điều kiện và sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động, dự án, hợp tác với Anh trên địa bàn Thủ đô; góp phần quảng bá văn hóa lẫn nhau, tạo hiệu quả kinh tế thương mại và phát triển bền vững; hướng tới mục tiêu nâng tầm quan hệ giữa hai nước.

Mời độc giả xem thêm video Hà Nội mưa lớn và ngập úng diện rộng:

Nguồn: VTV1

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hop-tac-giua-ha-noi-va-cac-doi-tac-anh-ngay-cang-di-vao-chieu-sau-1753113.html