Hợp tác hỗ trợ, phát triển y tế

Theo thống kê mới nhất của Ngân hàng Thế giới, những năm gần đây, tỉ lệ người Việt Nam ra nước ngoài điều trị ngày càng tăng. Tính đến năm 2015 đã có hơn 2.000 ca điều trị cho người Việt tại Đài Loan; năm 2017 thì con số này ngày một tăng.

TS-BS Trương Quang Định, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và ông Trương Đức Minh, Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân viên y tế

Để giúp cho người dân, cũng như ngành y tế Việt Nam tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao của Đài Loan, TAITRA đã tổ chức buổi hội thảo “Ngày hội Y tế Đài Loan” tại TP.HCM. “Đoàn doanh nghiệp ngành Y tế 2018” tham dự có 12 bệnh viện và công ty công nghệ Đài Loan. Thông qua đó nhằm gia tăng cơ hội hợp tác, kinh doanh trong lĩnh vực y tế giữa Việt Nam – Đài Loan.

Với các dịch vụ y tế, đào tạo nhân viên y tế, công nghệ và dụng cụ y tế hiện đại bao gồm phẫu thuật ít xâm lấn, ghép gan, hệ thống chăm sóc thông minh cho trẻ sơ sinh và người cao tuổi, hệ thống máy đo đa ký giấc ngủ và thiết bị trị liệu bằng ánh sáng… đã giúp cho công nghệ y tế Đài Loan có những bước vượt bậc.

Thiết bị y tế của Đài Loan tại Trung tâm hội chợ Triển lãm TP.HCM (Quận 7)

Giáo sư Hồ Đoan Hằng, Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan cho biết, bệnh viện đã có 29 năm kinh nghiệm trong việc ghép gan với hơn 670 trường hợp được ghép gan, trong đó có cả người Việt (500 người lớn và 170 trẻ em). Trong đó, 520 người hiến tặng còn sống, 150 người hiến tặng khi đã qua đời. Người được hiến tặng nhẹ cân nhất là một bé gái chỉ nặng 4,4kg. Đối với trường hợp được ghép gan, tỷ lệ sống lâu nhất là 27,5 năm (ở nữ giới)...

Theo ông Trương Đức Minh, Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc cho biết, “Ngày hội Y tế Đài Loan” lần này tại Việt Nam không chỉ giúp gia tăng hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Việt Nam - Đài Loan, hay đưa thiết bị y khoa tiên tiến của Đài Loan tới Việt Nam mà còn mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh lâu dài cho cả hai bên cũng như thêm nhiều sự lựa chọn về dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân Việt Nam.

Cũng trong dịp này, TS-BS Trương Quang Định, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ đào tạo nhân viên y tế… với Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc, nhằm giúp bệnh viện trong thời gian tới phục vụ tốt cho công tác chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhi.

NGUYỄN THỦY

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hop-tac-ho-tro-phat-trien-y-te-post223570.html