Hợp tác nghị viện thực chất, hiệu quả, mở rộng quan hệ Việt Nam - Bangladesh trên các lĩnh vực

Sáng mai, 21.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ lên đường thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu cơ quan lập pháp nước ta tới Bangladesh và là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 2018.Là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng nhất giữa Việt Nam và Bangladesh trong thời điểm lịch sử khi hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội không chỉ thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả mà còn củng cố, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực.

Hợp tác Quốc hội thúc đẩy, gắn kết 3 trụ cột ngoại giao Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân

50 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Bangladesh đã ngày càng được củng cố, phát triển trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị - ngoại giao, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, an ninh quốc phòng…

Tin cậy chính trị được thắt chặt thông qua trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc trên các kênh và các cấp. Hai nước duy trì khá đều đặn các đoàn cấp cao, các cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo bên lề các diễn đàn khu vực và quốc tế. Đảng ta đã thiết lập quan hệ chính thức với Đảng Cộng sản Bangladesh và Đảng Công nhân Bangladesh, quan hệ với Đảng cầm quyền AL có bước phát triển mới. Lãnh đạo Bangladesh coi trọng quan hệ với Việt Nam thể hiện qua việc từ năm 2012 - 2017 đã có 3 nhà lãnh đạo cấp cao của Bạn là Tổng thống Md. Abdul Hamid, Thủ tướng Sheikh Hasina và Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury thăm Việt Nam. Lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao cả kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Hai bên đã thiết lập nhiều cơ chế hợp tác quan trọng, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Hợp tác kinh tế, thương mại là điểm sáng mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Thương mại song phương có sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Giai đoạn 2010 - 2014, kim ngạch thương mại tăng từ 288 triệu USD lên gần 800 triệu USD, đến năm 2022 đã đạt gần 1,5 tỷ USD. 6 tháng đầu năm nay, trước những tác động của kinh tế toàn cầu, kim ngạch thương mại hai nước vẫn duy trì khả quan. Bangladesh hiện có 18 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 930.000 USD, đứng thứ 101/142 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Hai nước cũng vừa gia hạn Bản ghi nhớ về thương mại gạo thêm 5 năm (đến năm 2027). Tiềm năng và dư địa hợp tác còn rất lớn khi hai nước có nhiều lĩnh vực có thể bổ sung cho nhau.

Cùng với quan hệ song phương, tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, hai nước cũng trao đổi hợp tác khá chặt chẽ, chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề như: nhân quyền, bình đẳng giới, phát triển bền vững, ủng hộ nhau ứng cử vào các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Việt Nam và Bangladesh đều trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Trong tổng thể quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Bangladesh, Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, “quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước đóng vai trò quan trọng thúc đẩy, gắn kết 3 trụ cột ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân giữa hai nước. Kết quả hợp tác giữa hai nước có sự đóng góp cực kỳ quan trọng của hai Quốc hội”.

Cụ thể, Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường cho biết, ngoài các chuyến thăm cấp cao, Chủ tịch Quốc hội lãnh đạo và các nghị sĩ Quốc hội Việt Nam và Bangladesh luôn duy trì và phát triển quan hệ chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm, thông tin cho nhau về tình hình mỗi nước và quốc tế. Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, nhất là tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF)…, đóng góp vào sự phát triển chung vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Sau chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2017, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury luôn dành tình cảm đặc biệt với đất nước và con người Việt Nam, đánh giá cao vai trò lập pháp của Quốc hội Việt Nam và sự hợp tác giữa hai Quốc hội tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới, nghị sĩ Quốc hội Bangladessh Saber Hossain Chowdhury cũng luôn dành thiện cảm đặc biệt với Việt Nam, ủng hộ Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Đại hội đồng IPU lần thứ 132 tại Hà Nội vào năm 2015 và Hội nghị chuyên đề IPU khu vực châu Á - Thái Bình Dương về “Ứng phó với biến đổi khí hậu - Hành động của các nhà lập pháp nhằm thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững” tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017; tham dự, phát biểu tại phiên họp toàn thể đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức năm 2018.

Mới đây nhất, ngày 14 - 17.9, tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đang cai tổ chức, Quốc hội Bangladesh đã cử Đoàn đại biểu gồm 4 nghị sĩ trẻ tham dự Hội nghị và tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến tại các phiên họp, cùng hơn 300 nghị sĩ trẻ toàn cầu thông qua Tuyên bố Hội nghị - Tuyên bố đầu tiên sau 9 kỳ hội nghị của Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội Bangladesh với Quốc hội Việt Nam.

Củng cố, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và Quốc hội hai nước, diễn ra trong thời điểm lịch sử khi hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực.

“Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bangladesh. Đây là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng nhất giữa hai nước nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Bangladesh về các biện pháp nhằm củng cố, thúc đẩy và mở rộng quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ có bài biểu chính sách quan trọng với các chính trị gia, học giả và nghị sĩ Bangladesh về quan hệ Việt Nam - Bangladesh.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm, để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội đi vào thực chất hơn nữa, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury sẽ ký Thỏa thuận hợp tác đầu tiên giữa Quốc hội hai nước. Cùng với đó, Tổng Thư ký Quốc hội hai nước cũng sẽ lần đầu tiên ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Nghị viện Bangladesh. Nhân chuyến thăm này, hai Quốc hội cũng sẽ công bố việc thành lập Nhóm nghị sỹ hữu nghị của hai nước.

Hợp tác kinh tế cũng là một trong những lĩnh vực được trông đợi từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại các cuộc tiếp xúc gần đây, lãnh đạo hai nước đã nhất trí tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài thông qua áp dụng sản xuất xanh, sạch, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may, sản xuất giày da; tích cực thúc đẩy doanh nghiệp hai nước kết nối, gia tăng đầu tư; trao đổi, sớm lập đường bay thẳng, tạo thuận lợi về thị thực nhằm đẩy mạnh giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác du lịch; đồng thời đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, quản lý thiên tai, chống biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội sẽ dự và phát biểu tại Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hai nước với sự tham dự của các bộ, ngành và doanh nghiệp hai bên. Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ dành thời gian để tiếp các doanh nghiệp Bangladesh hiện đang đầu tư hoặc mong muốn đầu tư tại Việt Nam.

Trao đổi với các cơ quan báo chí Việt Nam ngay trước thềm chuyến thăm, Phó Chủ tịch cao cấp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh - Việt Nam Manzur Qader cho biết, Bangladesh và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng trong hoạt động kinh tế, xã hội. Điều này mang lại nhiều kỳ vọng cho hợp tác, giao lưu nhân dân. Hai nước có nhiều lợi thế có thể bổ sung cho nhau.

Đơn cử, “Bangladesh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nhưng Việt Nam lại có các công nghệ sản xuất nông nghiệp tiên tiến hơn. Chúng tôi hy vọng, Việt Nam có thể hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho Bangladesh. Hai nước cùng chia sẻ kiến thức, kỹ thuật để cùng nhau phát triển xa hơn nữa”. Nhấn mạnh như vậy, ông Manzur Qader tin tưởng, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, cả về chính trị, kinh tế, xã hội...

Phạm Thúy

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-quoc-hoi-va-cu-tri/hop-tac-nghi-vien-thuc-chat-hieu-qua-mo-rong-quan-he-viet-nam---bangladesh-tren-cac-linh-vuc-i343619/