Hợp tác, phát triển khai thác các sản phẩm du lịch Việt Nam – Thái Lan

Ngày 25/8, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị liên kết và phát triển sản phẩm du lịch qua đường bay Đồng Hới - Chiang Mai (Thái Lan) tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình).

Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Thái Lan giới thiệu, hợp tác các sản phẩm du lịch của 2 nước.

Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Thái Lan giới thiệu, hợp tác các sản phẩm du lịch của 2 nước.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, Hãng Hàng không Jetstar Pacific Airlines và khoảng 120 doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Bình, đơn vị lữ hành lớn ở Việt Nam. Về phía Thái Lan, có ông Bootha Chailert - Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh du lịch tỉnh Chiang Mai và 40 doanh nghiệp du lịch lớn đến từ 4 tỉnh phía Bắc Thái Lan gồm: Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, Payao.

Tại hội nghị nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng của 4 tỉnh phía Bắc Thái Lan và “vương quốc hang động” Quảng Bình đã được trưng bày, giới thiệu để các doanh nghiệp du lịch giữa 2 nước tiếp cận, tìm hiểu và hợp tác khai thác.

Phát biểu tại hội nghị, ông Boontha Chailert - Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh du lịch tỉnh Chiang Mai nhấn mạnh rằng: “Đây là cơ hội tốt của các doanh nghiệp 2 nước Việt Nam - Thái Lan. Hai bên sẽ được trao đổi các vấn đề về du lịch vì hai tỉnh có các điểm chung về du lịch tự nhiên. Các tỉnh phía bắc Thái Lan có các vẻ đẹp thiên nhiên phong phú, con người thân thiện, gần gũi và mến khách giống như cảnh vật và con người ở Việt Nam. Xin kính mời các bạn Việt Nam cùng đến Thái Lan chiêm ngưỡng những vẻ đẹp tự nhiên đó và ngược lại”.

Ông Bootha Chailert (phải) - Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh Du lịch tỉnh Chiang Mai tặng quà lưu niệm cho tỉnh Quảng Bình tại hội nghị.

Hoạt động này nhằm phát triển đường bay quốc tế Đồng Hới - Chiang Mai, đây là đường bay đầu tiên từ Việt Nam đến Chiang Mai chính thức được khai thác vào ngày 11/8 vừa qua.

Để đẩy mạnh việc thu hút du khách từ thị trường các tỉnh phía Bắc Thái Lan đến Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung, trước đó Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Tổng cục Du lịch Thái Lan và Hiệp hội kinh doanh du lịch Chiang Mai tổ chức đoàn famtrip, presstrip cho các doanh nghiệp và cơ quan báo chí tại Thái Lan đến Việt Nam đi tham quan, trải nghiệm các danh lam, thắng cảnh đẹp của tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng; khám phá hệ thống hang động kỳ vĩ, tráng lệ ở Quảng Bình, khảo sát các dịch vụ du lịch tại TP. Đồng Hới, khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng...

Trần Nguyên Phong - Mỹ Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//tin-tuc-tinh-thanh/hop-tac-phat-trien-khai-thac-cac-san-pham-du-lich-viet-nam-thai-lan-351114.html