Hợp tác quốc phòng luôn là trụ cột trong quan hệ Việt Nam-Campuchia

Thủ tướng Hun Sen cho rằng hai nước, hai quân đội cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, hợp tác sâu rộng trên mọi lĩnh vực để hợp tác quốc phòng luôn là trụ cột trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. (Ảnh: Nhóm P/v TTXVN tại Campuchia)

Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. (Ảnh: Nhóm P/v TTXVN tại Campuchia)

Sáng 28/12, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã tiếp Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen hoan nghênh Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đến thăm chính thức Vương quốc Campuchia; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Tea Banh cũng như việc hai bên ký Kế hoạch hợp tác năm 2019.

Thủ tướng Campuchia bày tỏ vui mừng trước những thành công của hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, nhấn mạnh hợp tác quốc phòng đã đóng vai trò là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Thủ tướng Hun Sen khẳng định Campuchia luôn coi trọng gìn giữ và làm sâu sắc tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, sự hợp tác toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Thủ tướng Hun Sen đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời gửi lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Thủ tướng Hun Sen. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI; chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia giành thắng lợi trong cuộc bầu cử, cho rằng kết quả này thể hiện sự ghi nhận, tin cậy và nguyện vọng của nhân dân Campuchia về một tương lai tốt đẹp dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia và Chính phủ do Thủ tướng đứng đầu.

Thông báo với Thủ tướng Hun Sen về kết quả hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Tea Banh, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua đạt được kết quả thiết thực.

Thời gian tới, hai bên nhất trí tập trung đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; hợp tác đào tạo, trao đổi đoàn; tăng cường hợp tác quản lý, giao lưu biên giới; công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia... Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị Chính phủ Campuchia, đặc biệt là cá nhân Thủ tướng tiếp tục ủng hộ quan hệ hợp tác giữa hai quân đội.

Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. (Ảnh: Nhóm P/v TTXVN tại Campuchia)

Nhất trí với đề nghị của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, Thủ tướng Hun Sen cho rằng hai nước, hai quân đội cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, hợp tác sâu rộng trên mọi lĩnh vực để hợp tác quốc phòng luôn là trụ cột trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Campuchia hoan nghênh việc quân đội hai nước đã triển khai Nghị định thư Cứu hộ-cứu nạn tại khu vực biên giới hai nước, trong đó có việc tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới trên bộ. Thủ tướng Hun Sen cũng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các dự án sửa chữa, tu bổ và tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; khẳng định Campuchia sẽ phối hợp với các đơn vị của Việt Nam đẩy nhanh tiến độ việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước.

Trước đó, chiều 27/12, lễ đón Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cùng Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Cung Hữu nghị tại Thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Sau lễ đón, hai Bộ trưởng đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1967, quan hệ Việt Nam-Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển mọi mặt, trong đó có hợp tác quốc phòng. “Tôi tin tưởng rằng cuộc gặp hôm nay sẽ tạo động lực mới, tiếp tục đưa quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước đi vào chiều sâu,” Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Samdech Tea Banh khẳng định nhân dân và quân đội Hoàng gia Campuchia luôn coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống lâu đời, tốt đẹp với nhân dân và quân đội Việt Nam, đồng thời sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp, phát triển mối quan hệ tốt đẹp này.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Tea Banh đánh giá kế hoạch hợp tác năm 2018 đã được hai bên phối hợp triển khai nghiêm túc, đầy đủ tất cả các nội dung, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Về hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất tăng cường hiệu quả triển khai Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác hàng năm, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân và quân đội hai nước; nâng cao chất lượng hợp tác đào tạo, coi đây là mục tiêu chiến lược lâu dài của hai nước, hai quân đội; tăng cường hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới; đẩy mạnh kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị quân đội giáp biên; đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia...

Sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Samdech Tea Banh đã ký Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng năm 2019.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập và Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia chiều cùng ngày.

Sau khi đặt hoa tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các sỹ quan, tướng lĩnh cấp cao đã có chuyến thăm và nói chuyện với cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Phát biểu trong buổi tiếp đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Đại sứ Vũ Quang Minh cho rằng chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam diễn ra vào thời điểm quan trọng khi đất nước Campuchia đang hướng tới lễ kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979-7/1/2019).

Sau khi nghe cán bộ sứ quán tóm tắt tình hình kinh tế-chính trị-xã hội Campuchia thời gian gần đây, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã thông báo những nội dung cơ bản trong cuộc gặp thường niên của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng trong bối cảnh quan hệ quốc tế còn nhiều diễn biến phức tạp, Việt Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống để duy trì, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với Vương quốc Campuchia./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hop-tac-quoc-phong-luon-la-tru-cot-trong-quan-he-viet-namcampuchia/544490.vnp