Hợp tác quốc tế phát triển y học gia đình

NDĐT- Ngày 20-7, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình hợp tác phát triển trung tâm y học gia đình. Tham dự có Trường đại học Y dược Thái Nguyên, Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên cùng nhiều bác sỹ, chuyên gia nước ngoài.

Các bác sĩ người Bỉ và Mỹ tham gia chương trình cho hay, tại nhiều nước phát triển trên thế giới, trung tâm y học gia đình đã được thành lập và hoạt động hiệu quả từ những năm 20 của thế kỷ trước. Tại Việt Nam, từ năm 2001 mới có những nghiên cứu chính thức về y học gia đình. Trường đại học Y dược Thái Nguyên là một trong những trường đầu tiên trong cả nước nghiên cứu và đào tạo bác sỹ gia đình. Bác sĩ gia đình cũng giống như các bác sĩ trong hệ thống bệnh viện, trung tâm y tế, có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh bao gồm: Y tế dự phòng, điều trị bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ hỗ trợ về thể chất, tâm lý, xã hội... Hoạt động phát triển trung tâm y học gia đình tại Thái Nguyên là bước đi quan trọng trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, làm tiền đề cho quá trình phát triển y học gia đình trong cả nước.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=152757&sub=127&top=39