Hợp tác triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện ở Việt Nam

Khi mô hình bệnh tật thay đổi và tăng nhanh, việc vệ sinh làm sạch ở cộng đồng và kiểm soát nhiễm khuẩn cần được quan tâm và phát triển ở Việt Nam.

Chiều 15/10, tại Hà Nội, trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với một số trường Đại học Nhật Bản và Tập đoàn Kao tổ chức “Lễ ký kết chương trình phát triển vệ sinh của Kao ở Việt Nam”. Đây là một trong những dự án thuộc lĩnh vực y khoa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, được tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam (1973-2018).

PGS.TS Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho biết, chương trình này không chỉ cung cấp cho Đại học Y Hà Nội các chuyên gia và kinh nghiệm từ Nhật Bản trong việc triển khai các chương trình vệ sinh- làm sạch, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện mà còn nhân rộng chương trình này trong cộng đồng.

Ông Koichi Yanagita, Phó Giám đốc ESG, Tập đoàn Kao cho rằng, cần cải thiện vệ sinh, khống chế lây nhiễm trong các bệnh viện ở Việt Nam.

Ông Koichi Yanagita, Phó Giám đốc ESG, Tập đoàn Kao cho rằng, hiện các trường Đại học Nhật Bản như: Đại học Nhân văn Kanagawa, Đại học Tohoku đều có những kiến thức, kinh nghiệm trong việc nâng cao giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Theo ông Koichi, chương trình phát triển vệ sinh sẽ bắt đầu tại Việt Nam, bởi ở đây có rất nhiều nhu cầu về cải thiện vệ sinh môi trường.

Lễ ký kết Chương trình phát triển vệ sinh của Kao ở Việt Nam.

“Chúng tôi sẽ cùng với các trường Đại học Nhật Bản, kết hợp với trường Đại học Y Hà Nội thực hiện chương trình này để nâng cao mức độ vệ sinh cho Việt Nam. Đồng thời cử các chuyên gia Nhật Bản đến các bệnh viện Việt Nam để điều tra, khảo sát, xác định những nơi cần cải thiện vệ sinh, khống chế giảm lây nhiễm trong các bệnh viện; mời các sinh viên y khoa của Việt Nam sang Nhật Bản học tập về kiểm soát chống lây nhiễm trong bệnh viện”- ông Koichi Yanagita cho biết./.

Thy Hạt/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hop-tac-trien-khai-kiem-soat-nhiem-khuan-trong-benh-vien-o-viet-nam-826404.vov