Hợp tác Việt Nam - các nước

Ngày 10-4, tại thủ đô Niu Ðê-li, Thứ trưởng Ngoại giao Ðặng Ðình Quý và Bí thư Phương Ðông Bộ Ngoại giao Ấn Ðộ P.Xa-ran đã đồng chủ trì kỳ họp Tham khảo chính trị lần thứ 10 và Ðối thoại chiến lược lần thứ 7 giữa hai nước. Thứ trưởng Ðặng Ðình Quý cũng có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao S.Xoa-rai; thăm làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Niu Ðê-li.

Tại các cuộc họp và làm việc, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về các lĩnh vực hợp tác song phương và những vấn đề quốc tế và khu vực; nhất trí duy trì đều đặn các chuyến thăm cấp cao và các cấp, trên các kênh Ðảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như nông nghiệp, y tế, dầu khí, năng lượng tái tạo, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân… Hai bên nhất trí, hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc. Việt Nam đánh giá cao lập trường của Ấn Ðộ trong các vấn đề Biển Ðông; khẳng định sẵn sàng phối hợp với Ấn Ðộ và các nước ASEAN thúc đẩy nội dung hợp tác an ninh biển tại các diễn đàn khu vực sắp tới...

* Sáng 10-4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Cu-ba tổ chức buổi giao lưu hữu nghị chào mừng đoàn đại biểu Viện Cu-ba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) do Chủ tịch Viện, Anh hùng Cộng hòa Cu-ba Phéc-nan-đô Gôn-da-lét dẫn đầu thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp đoàn, lãnh đạo Liên hiệp hoan nghênh chuyến thăm của đoàn; đồng thời thông báo về những hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô lần đầu thăm Việt Nam và là nguyên thủ quốc gia duy nhất thăm vùng vừa được giải phóng tại Quảng Trị. Chủ tịch ICAP Phéc-nan-đô Gôn-da-lét nhấn mạnh về kết quả thành công của chuyến thăm cấp nhà nước tới Cu-ba của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vừa qua; khẳng định, ICAP tiếp tục chủ động cùng nhân dân Việt Nam củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cu-ba.

* Cùng ngày, theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Cam-pu-chia, tỉnh Xvây Riêng của Cam-pu-chia đã tổ chức khánh thành đài phát sóng truyền hình tỉnh, công trình quà tặng của Chính phủ Việt Nam, do Ðài Tiếng nói Việt Nam thi công, lắp đặt. Ðài phát sóng truyền hình tỉnh Xvây Riêng được đầu tư khá hiện đại, gồm hệ thống máy phát sóng UHF 5KW có thể phát sóng truyền hình theo chuẩn kỹ thuật số, hệ thống ăng-ten thu tín hiệu vệ tinh, hệ thống thiết bị sản xuất chương trình đồng bộ. Ðây là một biểu tượng sinh động của sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Cam-pu-chia.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/36050702-hop-tac-viet-nam-cac-nuoc.html