Hợp tác Việt Nam - các nước

Ngày 27-9, đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Phùng Quốc Hiển dẫn đầu, tham dự phiên toàn thể Hội nghị đối tác Nghị viện Á-Âu lần thứ 10 (ASEP 10), tại thủ đô Brúc-xen của Bỉ.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh những đóng góp quan trọng, thiết thực của Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) và ASEP trong ứng phó những vấn đề môi trường, quản lý bền vững các nguồn tài nguyên. Phó Chủ tịch QH cho biết, là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã chủ động ứng phó và có nhiều giải pháp tích cực. Việt Nam cũng đưa ra một số đề xuất, như thiết lập mạng lưới kết nối và chia sẻ thông tin giữa các nhà hoạch định chính sách, các nghị sĩ, chuyên gia, doanh nghiệp về lĩnh vực biến đổi khí hậu; thúc đẩy giám sát việc thực hiện những cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, phát huy vai trò của ASEP, ASEM và các diễn đàn nghị viện đa phương trong ứng phó biến đổi khí hậu.

* Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị ASEP 10, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cũng có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Đi-mi-tri-ốt Pa-pa-đi-mu-lít, trao đổi việc thúc đẩy quan hệ giữa QH Việt Nam và EP. Hai bên nhất trí ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tự do thương mại và mong muốn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sớm được ký kết và phê chuẩn.

* Từ ngày 21 đến 27-9, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân đội thăm, làm việc tại Cu-ba. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã hội đàm với lãnh đạo Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba (MINFAR); đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô La Ha-ba-na; làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài, Phòng Công nghiệp và Thương mại cùng một số cơ quan chức năng của Cu-ba; thăm một số đơn vị thuộc MINFAR...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37763002-hop-tac-viet-nam-cac-nuoc.html