Hợp tác Việt Nam - các nước

Trong khuôn khổ chuyến thăm CHLB Đức, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức P.Altmaier; dự sự kiện Liebesmahl do Hội doanh nghiệp Đức tại châu Á - Thái Bình Dương (OAV) tổ chức và gặp một số đại diện doanh nghiệp Đức.

Trong khuôn khổ chuyến thăm CHLB Đức, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức P.Altmaier; dự sự kiện Liebesmahl do Hội doanh nghiệp Đức tại châu Á - Thái Bình Dương (OAV) tổ chức và gặp một số đại diện doanh nghiệp Đức.

Tại các cuộc làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh về quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Đức tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, trong những lĩnh vực sản xuất máy móc, tài chính, bảo hiểm, năng lượng tái tạo, đào tạo nguồn nhân lực... Bộ trưởng Altmaier cho biết, nội dung Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu (EU) dự kiến sớm được phê chuẩn, có thể trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu cuối tháng 5 tới.

* Tại thủ đô Pretoria của Nam Phi, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường và Thứ trưởng Hợp tác và Quan hệ quốc tế Nam Phi R.Mhaule vừa đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 4 Diễn đàn đối tác liên Chính phủ Việt Nam - Nam Phi về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật và văn hóa. Hai bên nhất trí duy trì hoạt động trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, bảo vệ, bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học; đưa hợp tác quốc phòng đi vào thực chất...

Nam Phi đánh giá cao vai trò của Việt Nam; bày tỏ ủng hộ lập trường của ASEAN giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Phi (AU) và khẳng định sẽ sớm gửi công hàm chính thức ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khóa 2020-2021.

* Ngày 16-3, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba tổ chức trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam tặng cựu Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Jehanne Roccas và hiện đảm nhiệm cương vị tương tự tại Cuba, vì những đóng góp của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bỉ. Bà Jehanne Roccas cảm ơn Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng phần thưởng cao quý, nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, khẳng định tiếp tục góp phần vào sự phát triển của quan hệ hai nước.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39532802-hop-tac-viet-nam-cac-nuoc.html