Hợp tác Việt Nam - các nước

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan, ngày 6-9, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 51 (AEM-51) và các hội nghị liên quan đã khai mạc tại Bangkok, Thái-lan. Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự chuỗi các hội nghị. Ðây là dịp để Bộ trưởng Kinh tế của 10 nước ASEAN và các đối tác tiến hành trao đổi, ký kết các thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, thống nhất nội dung các văn kiện trình lên Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan vào tháng 11 tới tại Thái-lan.

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan, ngày 6-9, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 51 (AEM-51) và các hội nghị liên quan đã khai mạc tại Bangkok, Thái-lan. Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự chuỗi các hội nghị. Ðây là dịp để Bộ trưởng Kinh tế của 10 nước ASEAN và các đối tác tiến hành trao đổi, ký kết các thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, thống nhất nội dung các văn kiện trình lên Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan vào tháng 11 tới tại Thái-lan.

* Ngày 5-9, Ðại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh nước ta tại trụ sở Ðại sứ quán ở thành phố La Hay. Ðại diện Bộ Ngoại giao Hà Lan chúc mừng những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tốt đẹp giữa Hà Lan và Việt Nam đang trên đà phát triển rực rỡ. Hà Lan đánh giá Việt Nam là một đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Á cũng như một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

* Tại lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh nước ta do Ðại sứ quán Việt Nam tại Argentina tổ chức, Thứ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà G.Zlauvinen bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu kinh tế, xã hội mà Việt Nam đạt được trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Thứ trưởng G.Zlauvinen cho biết, Argentina là một trong những nước đầu tiên ở Mỹ latinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và trải qua hơn bốn mươi năm mối quan hệ này ngày càng được củng cố và phát triển, đưa hai nước trở thành những đối tác quan trọng của nhau trong giai đoạn hiện nay.

* Ngày 6-9, trong khuôn khổ phiên bế mạc Hội nghị hằng năm Mạng lưới các trung tâm gìn giữ hòa bình ASEAN (APCN) lần thứ 7 tổ chức ở Malaysia, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà tổ chức APCN lần thứ 8 vào năm 2020 tại Việt Nam. Ðây là lần đầu Việt Nam đảm nhiệm các cương vị quan trọng liên quan hoạt động gìn giữ hòa bình. Sự kiện này không chỉ cho thấy sự sẵn sàng của Việt Nam đối với các công việc chung của quốc tế và khu vực, mà còn là cơ hội để xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của ASEAN cũng như của Liên hợp quốc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41482902-hop-tac-viet-nam-cac-nuoc.html