Hợp tác Việt Nam - các nước

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 30-9 đến 2-10, đại diện Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ký trao đổi Bản ghi nhớ (MOU) đối tác hợp tác năng lượng toàn diện.

Bản ghi nhớ giúp thiết lập khuôn khổ, cơ chế hợp tác rõ ràng nhằm hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác cụ thể giữa các doanh nghiệp hai bên.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã trao văn bản của Bộ Công thương thông báo việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Tập đoàn AES làm chủ đầu tư dự án Nhà máy điện Sơn Mỹ 2, thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

* Chiều 2-10, tại Trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) ở thủ đô Xơ-un, tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Hà Nam, nhấn mạnh, Hà Nam luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư, trong đó ưu tiên thu hút các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ y tế, giáo dục…

* Ngày 1-10, Ðại sứ quán Việt Nam tại Ác-hen-ti-na phối hợp Viện Văn hóa Ác-hen-ti-na - Việt Nam (ICAV) tổ chức buổi nói chuyện với các học viên Học viện Quốc phòng Ác-hen-ti-na về lịch sử cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam trước đây, cũng như quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Nhân dịp này, Ðại sứ Việt Nam tại Ác-hen-ti-na Ðặng Xuân Dũng thông báo những nét chính trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ác-hen-ti-na trong 45 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

* Trong hai ngày 2 và 3-10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ (UN Women) tổ chức hội thảo tập huấn "Ứng phó bạo lực đối với lao động nữ di cư dành cho cán bộ ngoại giao", với sự tham gia của hơn 100 cán bộ ngoại giao. Hội thảo nhằm nâng cao năng lực của cán bộ ngoại giao trong công tác bảo hộ công dân, nhất là vấn đề hỗ trợ lao động nữ di cư Việt Nam là nạn nhân của bạo lực, góp phần quản lý hiệu quả di cư quốc tế của Việt Nam.

* Ngày 2-10, UBND thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Ðại sứ Hung-ga-ri tại Việt Nam O.Xa-ba, cùng đoàn công tác về Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ do Hung-ga-ri tài trợ và việc tổ chức chương trình Những ngày văn hóa Hung-ga-ri năm 2019 tại Cần Thơ. Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, Dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường bệnh với tổng mức đầu tư hơn 1.727 tỷ đồng do Hung-ga-ri tài trợ là dự án mang ý nghĩa rất lớn đối với ngành y tế Cần Thơ, đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41767402-hop-tac-viet-nam-cac-nuoc.html