Hợp tác Việt Nam - các nước

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 15-10, trang theconversation.com của Ô-xtrây-li-a đăng bài viết với nội dung đề cập tới làn sóng dịch Covid-19 thứ hai ở châu Âu và châu Âu có thể học hỏi gì từ các nước như Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Tác giả đánh giá cao những biện pháp phòng dịch từ sớm của Việt Nam như xét nghiệm có mục tiêu, tập trung vào những cá nhân có nguy cơ cao. Việc triển khai truy dấu rộng rãi và thiết lập các cơ sở cách ly cho những người bị nhiễm bệnh và du khách quốc tế nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng cũng là những biện pháp hiệu quả.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 15-10, trang theconversation.com của Ô-xtrây-li-a đăng bài viết với nội dung đề cập tới làn sóng dịch Covid-19 thứ hai ở châu Âu và châu Âu có thể học hỏi gì từ các nước như Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Tác giả đánh giá cao những biện pháp phòng dịch từ sớm của Việt Nam như xét nghiệm có mục tiêu, tập trung vào những cá nhân có nguy cơ cao. Việc triển khai truy dấu rộng rãi và thiết lập các cơ sở cách ly cho những người bị nhiễm bệnh và du khách quốc tế nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng cũng là những biện pháp hiệu quả.

* Sáng 15-10, Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Pria Xi-ha-núc do Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý dẫn đầu đã tới tỉnh Cam-pông Xpư để thăm hỏi và phát quà cứu trợ 100 hộ người gốc Việt và 50 hộ người Cam-pu-chia đang chịu hậu quả của lũ lụt. Chuyến đi cứu trợ này được tổ chức ngay sau khi Ban Chấp hành Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Cam-pông Xpư kêu gọi khẩn thiết cứu trợ cho bà con gốc Việt gặp khó khăn trong khu vực.

* Ngày 15-10, tại sân bay quốc tế Y-ăng-gun, Mi-an-ma, Đại sứ Việt Nam tại Mi-an-ma Lý Quốc Tuấn đã trao hàng vật tư y tế của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Mi-an-ma gồm 325.000 khẩu trang y tế, cho đại diện Bộ Y tế và Thể thao Mi-an-ma để góp phần giúp Mi-an-ma ứng phó với đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ hai. Ngoài ra, hưởng ứng phong trào vận động quyên góp ủng hộ Chính phủ và nhân dân Mi-an-ma chống dịch, Đại sứ Chu Công Phùng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Mi-an-ma đã trao cho đại diện Đại sứ quán Mi-an-ma tại Hà Nội số tiền 540.750.000 đồng và 42 thùng hàng vật tư y tế.

* Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã họp trực tuyến thảo luận về tình hình tại Cô-lôm-bi-a, hoạt động của Phái bộ Giám sát LHQ tại Cô-lôm-bi-a và thảo luận về tình hình tây Xa-ha-ra thời gian gần đây. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh các bên liên quan cần đối thoại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an LHQ nhằm tìm ra các giải pháp công bằng và thỏa đáng.

* Cùng ngày, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma và Hãng hàng không VietJet đã phối hợp các cơ quan chức năng Mi-an-ma thực hiện chuyến bay chở hơn 240 công dân từ Mi-an-ma về Việt Nam. Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán đã trực tiếp ra sân bay hỗ trợ hành khách chuyến bay, giúp đỡ 170 công dân quá hạn thị thực, phép lưu trú hoàn tất thủ tục cần thiết trước khi máy bay cất cánh.

* Trước đó, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa hơn 350 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

* Ngày 15-10, các cơ quan chức năng Việt Nam, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a và Hãng hàng không Bamboo Airways phối hợp các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 270 công dân Việt Nam từ Ô-xtrây-li-a về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, lao động hết hạn hợp đồng và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hop-tac-viet-nam-cac-nuoc-620626/