Hợp tác Việt Nam - các nước

Hội đồng Bảo an (HÐBA) Liên hợp quốc (LHQ) ngày 11-3 tổ chức phiên thảo luận mở trực tuyến với sự tham gia của Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét, về vấn đề bảo vệ dân thường trước nạn đói do xung đột.

Hội đồng Bảo an (HÐBA) Liên hợp quốc (LHQ) ngày 11-3 tổ chức phiên thảo luận mở trực tuyến với sự tham gia của Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét, về vấn đề bảo vệ dân thường trước nạn đói do xung đột.

Tại phiên thảo luận, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, Ðại sứ Ðặng Ðình Quý nêu quan điểm của Việt Nam khẳng định, HÐBA cần tăng cường nỗ lực giải quyết nạn đói do xung đột; kêu gọi duy trì đóng góp cho các chương trình cứu trợ nhân đạo, hỗ trợ các nước tăng năng lực bảo vệ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân và xây dựng hệ thống lương thực bền vững...

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ấn Ðộ tổ chức tham vấn trực tuyến về các vấn đề của HÐBA. Hai bên thảo luận nhất trí phối hợp trong các vấn đề chính trong chương trình nghị sự của HÐBA. Hai bên cũng thông báo về những vấn đề ưu tiên của mỗi nước tại HÐBA, trong đó có những sáng kiến của Việt Nam khi giữ chức Chủ tịch HÐBA tháng 4 tới.

Nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 - 8-3-2021), chiều 12-3, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp mặt các nữ Ðại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội; các phu nhân Ðại sứ và phu nhân lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Theo TTXVN, tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng gửi lời chúc mừng đến các nữ Ðại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội; các phu nhân Ðại sứ và phu nhân lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Thứ trưởng khẳng định, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là một ưu tiên nhất quán của Nhà nước Việt Nam, vì sự phát triển bao trùm và bền vững; cho biết, trong hoạt động ngoại giao, các nữ cán bộ ngoại giao Việt Nam ngày càng thể hiện vai trò và có những đóng góp vượt bậc, tích cực vào sứ mệnh vì hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/hop-tac-viet-nam-cac-nuoc-638291/