Hợp tác Việt Nam - Nouvelle Aquitaine: Đa dạng và sống động

Trong hai ngày 25 và 26-10, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn đã tới thăm và làm việc tại thành phố Poitiers thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy hiệp định khung về hợp tác ký tháng 3-2017 giữa Thừa Thiên- Huế và Lào Cai với Nouvelle-Aquitaine.

Những năm qua, hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp đã phát triển rất đa dạng và hiệu quả, trong đó phải kể đến các hoạt động hợp tác giữa Poitou-Charentes (một vùng của Pháp mới được sát nhập cùng với vùng Aquitaine và Limousin thành vùng hành chính lớn nhất là Nouvelle-Aquitaine) với Thừa Thiên - Huế, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Mô hình hợp tác này không ngừng được duy trì và tăng cường thông qua các dự án hợp tác cụ thể của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Vienne, Đại học Quốc gia đào tạo Kỹ sư Poitiers, Bệnh viện-Trường học Poitiers, Công ty dược phẩm và dụng cụ y tế B. Braun.

Trong chuyến đi công tác tại vùng Nouvelle-Aquitaine, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn đã làm việc với Thị trưởng TP Poitiers, lãnh đạo tỉnh Vienne và đại diện khoảng 30 cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp và cá nhân tham gia các lĩnh vực hợp tác khác nhau với Việt Nam.

Qua các buổi làm việc và tiếp xúc, các bên đã bày tỏ sự hài lòng về những kết quả hợp tác đa dạng và phong phú thời gian qua. Trước các ưu tiên phát triển mới đặt ra cho mỗi bên và cuộc cách mạng 4.0, nhiều ý kiến cho rằng các đối tác Việt Nam và Pháp cần có những biện pháp thích ứng phù hợp, đồng thời xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, đặc biệt là về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, y tế (đào tạo bác sĩ, điều trị các bệnh tim, mạch, ung thư) và công nghệ số.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn thăm phòng thí nghiệm của Công ty dược phẩm và dụng cụ y tế B. Braun.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cũng giới thiệu với các đối tác Pháp tiềm năng của tỉnh Thái Nguyên, đề nghị hai bên có các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn để nghiên cứu khả năng ký một thỏa thuận hợp tác về giáo dục giữa Poitiers với Thái Nguyên.

Trong thời gian công tác tại vùng Nouvelle-Aquitaine, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cũng gặp và trao đổi với đại diện các hội đoàn người Pháp gốc Việt và các Chi hội của Hội Hữu nghị Pháp-Việt trong vùng, cộng đồng người Việt và sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây.

Chuyến thăm đã mở ra rất nhiều hướng hợp tác mới. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác tại vùng Nouvelle-Aquitaine để triển khai kết quả của chuyến thăm này. Mục đích là nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác địa phương và thắt chặt hơn nữa quan hệ Việt Nam - Pháp hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

TIN DO ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI PHÁP CUNG CẤP

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/34561602-hop-tac-viet-nam-nouvelle-aquitaine-da-dang-va-song-dong.html