Hợp tác với Hà Lan trong việc chống ngập nước bền vững, ô nhiễm môi trường

Trưa 11/4, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã tiếp Đoàn Công tác Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Vương quốc Hà Lan do bà Cora Van Nieuwenhuizen, Bộ trưởng, dẫn đầu đang trong chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Ký kết Bản ghi nhớ về sáng kiến hợp tác công tư cho Kế hoạch chống ngập bền vững giữa Sở Xây dựng và Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP HCM. Ảnh: ĐM

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Hà Lan phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2018, hai nước đã kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa TP.HCM - Hà Lan đạt 1,5 tỷ USD. Hà Lan hiện có 135 dự án với tổng vốn đầu tư 1,8 tỷ USD tại TP, chủ yếu ở các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải kho bãi...

Trong buổi làm việc, ông Liêm bày tỏ tin tưởng sự có mặt của Bộ trưởng Bộ Cơ sở Hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan sẽ giúp TP.HCM - Hà Lan tăng cường hợp tác những lĩnh vực mà Hà Lan có thế mạnh như: Chống ngập, xử lý rác thải xây dựng đô thị thông minh…

Bà Cora Van Nieuwenhuizen khẳng định Hà Lan sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giúp TP.HCM khắc phục khó khăn trong quá trình phát triển. Bà hy vọng sự quan hệ không chỉ dừng lại ở lĩnh vực hợp tác của chính quyền, doanh nghiệp mà còn ngày càng mở rộng đến toàn thể nhân dân hai nước.

Cũng trong chuyến thăm này, đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ về sáng kiến hợp tác công tư cho Kế hoạch chống ngập bền vững cho toàn TP HCM giữa Sở Xây dựng và Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM, nhằm tăng cường sự hợp tác bền vững giữa Việt Nam - Hà Lan trong lĩnh vực quản lý tổng thể tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đinh Mười

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/moi-truong/hop-tac-voi-ha-lan-trong-viec-chong-ngap-nuoc-ben-vung-o-nhiem-moi-truong_t114c1143n147045