Hợp tác với SK - Hàn Quốc chuyển đổi Dự án Nhiệt điện Quảng Trị

Sau khi Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan – EGATi rút khỏi Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị có vốn đầu tư là hơn 55.000 tỷ đồng (tương đương 2,2 tỷ USD), tỉnh Quảng Trị đang tìm kiếm nhà đầu tư thay thế. Tập đoàn SK là một đối tác được Quảng Trị quan tâm, đặt vấn đề hợp tác.

Trong Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị tại Hàn Quốc năm 2024, UBND tỉnh Quảng Trị với Công ty cổ phần Tập đoàn T&T (Việt Nam) và Công ty năng lượng SK E&S thuộc Tập đoàn SK của Hàn Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Phối cảnh Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng.

Một trong những nội dung cụ thể, các bên sẽ cùng nhau hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi Dự án Nhiệt điện Quảng Trị từ sử dụng nhiên liệu than sang sử dụng nhiên liệu LNG; hợp tác phát triển các dự án giảm phát thải carbon thấp, trong đó có dự án sản xuất hydrogen xanh; hợp tác triển khai các dự án liên quan đến tín chỉ carbon; hợp tác nghiên cứu thiết lập kho LNG trung tâm (LNG Hub) và xúc tiến nghiên cứu đầu tư hoặc hỗ trợ tỉnh Quảng Trị kêu gọi đầu tư các lĩnh vực phát triển tiềm năng, bền vững khác tại tỉnh Quảng Trị.

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đã đồng ý để liên danh T&T và SK E&S nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ chuyển đổi dự án nhiệt điện Quảng Trị từ sử dụng than sang sử dụng nhiên liệu liệu khí hóa lỏng LNG, đồng thời xác định về mục tiêu, quy mô và nguồn vốn đầu tư; thời hạn tiến độ thực hiện dự án...

Đây là một trong những nội dung quan trọng để các bên hợp tác phát triển, thúc đẩy cấp thẩm quyền phê duyệt việc chuyển đổi công nghệ của dự án; cơ sở để đề xuất cập nhật dự án LNG vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, tiến tới triển khai các bước tiếp theo.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị vừa có chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị tại Hàn Quốc năm 2024 (Ảnh: Báo Quảng Trị)

Trước đó, vào tháng 6/2023, T&T Energy (thành viên của Tập đoàn T&T Group) và SK E&S đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực điện khí LNG. T&T Energy và SK E&S sẽ hợp tác phát triển kho cảng LNG và nhà máy điện khí phù hợp với định hướng phát triển và các quy định pháp luật của Việt Nam. Theo thỏa thuận, SK E&S sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm tìm kiếm nguồn tài chính để hỗ trợ triển khai dự án.

Cũng nằm trong khuôn khổ chương trình công tác xúc tiến thương mại tại Hàn Quốc của tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã làm việc với liên doanh T&T Group, Tập đoàn Năng lượng Hanwha HEC, Tổng Công ty khí Hàn Quốc KOGAS, Công ty Điện lực Nam Hàn Quốc KOSPO về việc đẩy nhanh tiến độ dự án LNG Hải Lăng, giai đoạn 1 - 1.500 MW.

Liên danh T&T Group – Hanwha – KOGAS - KOSPO cam kết đưa dự án vào vận hành thương mại Tổ máy đầu tiên vào quý II/2029, phù hợp với tiến độ trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Các nhà đầu tư cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị quan tâm hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng; kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương, EVN chấp thuận tỷ lệ bao tiêu sản lượng điện của dự án phù hợp (QC 85%-90%) để đảm bảo tính khả thi của việc thu xếp vốn; sớm phê duyệt phương án đấu nối và đẩy nhanh tiến độ hoàn hiện đường dây, trạm biến áp, đảm bảo phù hợp với tiến độ COD của dự án và nhiều nội dung quan trọng khác.

Phối cảnh Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị vừa có chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị tại Hàn Quốc năm 2024 (Ảnh: Báo Quảng Trị)

Văn Tuân

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/hop-tac-voi-sk-han-quoc-chuyen-doi-du-an-nhiet-dien-quang-tri-20180504224298205.htm