Hợp Thành xây dựng nông thôn mới nâng cao

Những ngày đầu năm 2023, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn thuộc xã Hợp Thành (thành phố Lào Cai) đang được gấp rút thi công để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp đầu xuân.

Đây là thành quả từ sự nỗ lực trong công tác vận động, tuyên truyền của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Hợp Thành trong năm 2022. Ông Bùi Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành cho biết: Năm 2022, do một số vướng mắc về cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn của các cấp, ngành nên việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn. Trong năm, địa phương tập trung rà soát, đánh giá các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025, chủ động đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn theo tinh thần “dễ làm trước, khó làm sau”.

Thời điểm này, tuyến đường giao thông Pèng 2 - Tượng 2 đang được các đơn vị thi công tích lực đổ bê tông đoạn cuối. Tuyến đường mới rộng 3,5 m sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, thỏa mãn niềm mong mỏi nhiều năm qua của người dân 5 thôn (Cáng 1, 2; Tượng 1, 2; Thành Châu). Để có tuyến đường hiện hữu như hôm nay, 37 hộ dân đã hiến từ vài chục đến hàng trăm m2 đất.

Mặc dù còn khó khăn nhưng bà Lâm Thị Cứ vẫn hiến hơn 300 m2 đất để làm đường.

Mặc dù đã ở tuổi 76, điều kiện kinh tế khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng và mảnh vườn hơn 1.000 m2, nhưng bà Lâm Thị Cứ ở thôn Cáng 2 vẫn tự nguyện phá bỏ hàng chục cây chuối sắp thu hoạch cùng hàng rào để hiến hơn 300 m2 đất vườn phục vụ làm đường. Không chỉ hiến đất, bà Cứ còn cho đơn vị thi công mượn mảnh vườn của gia đình để đổ vật liệu, trộn bê tông.

Bà Lâm Thị Cứ bộc bạch: Mảnh vườn này tôi trồng chuối, trồng rau bán để nâng cao thu nhập. Khi Nhà nước có chủ trương làm đường, gia đình tôi được cán bộ xã, thôn tuyên truyền, vận động nên sẵn sàng hiến đất. Tôi thấy việc mở rộng, nâng cấp đường rất tốt, sẽ giúp người dân, con cháu chúng tôi đi lại, buôn bán thuận tiện hơn. Tôi rất vui vì có thể đóng góp công sức xây dựng xã Hợp Thành ngày càng phát triển.

Nói về công tác vận động người dân hiến đất làm đường, bà Sầm Thị Liên, Bí thư Chi bộ thôn Cáng 2 cho biết: Để người dân đồng thuận hiến đất làm đường, chi bộ và các đoàn thể trong thôn đến từng nhà, phân tích lợi ích khi có tuyến đường rộng. Dần dần, tất cả các hộ có tuyến đường đi qua đều đồng thuận hiến đất. Thôn có 14 hộ hiến đất, nhiều hộ hiến vài trăm m2.

Ngoài tuyến đường Pèng 2 - Tượng 2, các tuyến đường giao thông nông thôn Pèng 1, 2; Kíp Tước - Nậm Rịa… dài hơn 5 km cũng được các đơn vị thi công và người dân gấp rút triển khai, đổ bê tông để đưa 4/5 tuyến vào sử dụng trước tết Quý Mão 2023. Các công trình Trường Mầm non giai đoạn 1, kè Vàng Mạ, suối Bát, cầu Ngòi Đường, kè suối Bát giai đoạn 2, công trình cấp nước Thành Châu - Tượng 2… được tích cực triển khai xây dựng.

Các đơn vị gấp rút thi công để hoàn thành tuyến đường Pèng 2 - Tượng 2.

Các đơn vị gấp rút thi công để hoàn thành tuyến đường Pèng 2 - Tượng 2.

Bên cạnh nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân xã Hợp Thành còn chủ động sửa chữa, chỉnh trang nhà văn hóa tại thôn Tượng 2, Bắc Công; mở mới tuyến đường vào nhà văn hóa thôn Bắc Công, tuyến đường nội đồng thôn Thành Châu; sửa chữa cổng chào, xây mới tuyến đường hoa tại thôn Kíp Tước; lắp đặt điện chiếu sáng năng lượng mặt trời tại thôn Tượng 1, Tượng 3… với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

Cùng với đó, xã Hợp Thành tích cực vận động, hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, trong đó đã trồng dặm, trồng mới 5 ha chè Bát Tiên tại thôn Pèng 1, Pèng 2; hỗ trợ phát triển 56,5 ha quế theo hướng hữu cơ tại 5 thôn (Bắc Công, Cáng 1, Cáng 2, Kíp Tước 1, Kíp Tước 2); phát triển mô hình nuôi gia súc theo hình thức nuôi nhốt với tổng đàn gia súc (dê, trâu, bò) hơn 7.000 con…

“Nhiệm vụ trước mắt của xã là kiên cố hóa toàn bộ các tuyến đường giao thông nông thôn, phát triển mô hình kinh tế mới, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đường làng, ngõ xóm… Hợp Thành quyết tâm, nỗ lực cao nhất để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao”, ông Bùi Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành nói.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/364327-hop-thanh-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao