Hot boy trường Y: Người đỗ thủ khoa, kẻ hát hay, nổi tiếng trên mạng

Sở hữu ngoại hình sáng, học giỏi hay có nhiều tài lẻ, những nam sinh trường Y này được không ít người theo dõi trên mạng xã hội.

Hot boy trường Y gây chú ý tại 'Giọng hát Việt 2018' Du học sinh người Campuchia - Sim Chanponloue - gây chú ý ở vòng giấu mặt cuộc thi "Giọng hát Việt 2018" với ngoại hình điển trai.

Trần Tất Đạt (20 tuổi, Hưng Yên) đỗ thủ khoa ĐH Y Hà Nội năm 2017 với 30,75 điểm cho 3 môn Toán, Hóa, Sinh. Trước đó, khi còn là học sinh THPT chuyên Hưng Yên, chàng trai từng đoạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Sinh.

Bên cạnh thành tích học tập ấn tượng, Tất Đạt còn thu hút với ngoại hình "hot boy". Không nhiều người biết tân thủ khoa ĐH Y Hà Nội là fan Kpop. Nhóm nhạc cậu hâm mộ nhất là DBSK.

Bên cạnh thành tích học tập ấn tượng, Tất Đạt còn thu hút với ngoại hình "hot boy". Không nhiều người biết tân thủ khoa ĐH Y Hà Nội là fan Kpop. Nhóm nhạc cậu hâm mộ nhất là DBSK.

Bành Đức Hoài (22 tuổi, An Giang) hiện là sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt, ĐH Y dược Cần Thơ. Chàng trai chia sẻ với Zing.vn cậu mang 3 dòng máu Hoa, Việt, Pháp. Cậu có đôi mắt màu vàng sâu thẳm giống bà nội.

Chàng trai lai 3 dòng máu tiết lộ cậu cao 1,86 m. Tuy có chiều cao lý tưởng cùng thân hình khá chuẩn, nam sinh chưa từng thử qua công việc mẫu ảnh. Đức Hoài thích chơi thể thao, nhất là môn bóng đá. Cậu cũng có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản.

Sim Chanponloue (25 tuổi) là du học sinh người Campuchia, học ngành Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Thái Nguyên. Chàng trai học tiếng Việt từ cách đây hơn 5 năm nên có thể giao tiếp trôi chảy, thậm chí biết dùng nhiều từ nói đùa phổ biến của giới trẻ Việt.

Nam du học sinh Campuchia gây chú ý ở vòng giấu mặt cuộc thi Giọng hát Việt 2018 với ca khúc Hương à và về team HLV Thu Phương. Dù không đi sâu, cậu vẫn được nhiều người biết tới, nhấn theo dõi trang cá nhân. Ở Thái Nguyên, Sim Chanponloue tham gia band nhạc chuyên hát quán cà phê vào cuối tuần.

Trần Lê Đức (22 tuổi, theo học CĐ Y tế Bạch Mai, Hà Nội) trở thành tâm điểm chú ý sau khi tham gia show truyền hình Đại chiến kén rể vào tháng 6/2018. Chàng trai ghi điểm với chiều cao 1,80 m, gương mặt điển trai, cùng lối nói chuyện khéo léo. Sau chương trình, Lê Đức được dân mạng gọi là "chàng rể quốc dân" và thu hút lượt theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Khi mới được chú ý, 9X chia sẻ bên cạnh việc học điều dưỡng, cậu còn là quản lý cho một thương hiệu trà sữa ở Hà Nội và làm người mẫu ảnh. Nhưng ngay sau đó, "chàng rể quốc dân" vướng tin đồn giả tạo như chỉ là nhân viên quán trà sữa chứ không phải quản lý hay nói dối rằng ngoài đời "không hút thuốc, không rượu bia". Dù người khen, kẻ chê bai về mình, Lê Đức không lên tiếng phản bác điều gì. Hiện trang cá nhân của 9X thu hút hơn 170.000 lượt theo dõi.

Nguyễn Quách Thái Vinh (23 tuổi, Cà Mau) là sinh viên ngành Y đa khoa, ĐH Y dược Cần Thơ. Không chỉ đẹp trai, nam sinh còn được nhiều người ngưỡng mộ với nhiều thành tích như giải ba cuộc thi Tìm hiểu lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ năm 2016, top 4 và giải Thí sinh thân thiện của cuộc thi Học sinh - sinh viên Thanh lịch Thành phố Cần Thơ lần thứ 4 năm 2017. Cậu là ủy viên ban chấp hành Ban liên lạc sinh viên tỉnh Cà Mau tại ĐH Y dược Cần Thơ và thành viên của CLB Hiến máu tình nguyện tại trường.

Thái Vinh thường tham gia vào các hoạt động văn nghệ của trường. Cậu có khả năng ca hát và sử dụng nhạc cụ đàn thuyền của người Khmer. Bên cạnh đó, cậu cũng thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện như hiến máu, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, vùng khó khăn.

Thiên Nhi
Ảnh: FBNV, Video: VTV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hot-boy-truong-y-nguoi-do-thu-khoa-ke-hat-hay-noi-tieng-tren-mang-post928474.html