Hot girl bóng chuyền giải nghệ bí ẩn ở tuổi 19

Thông tin Đặng Thu Huyền tuyên bố giải nghệ khiến làng bóng chuyền Việt Nam 'dậy sóng'. Bởi cây chuyền hai của Thông tin LienVietPostBank mới 19 tuổi, sự nghiệp rộng mở phía trước…

Thu Huyền xứng đáng với danh xưng “vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi”.

Quyết định… khó hiểu

Theo tìm hiểu, Thu Huyền có ý định xin nghỉ từ cách đây khá lâu. Tuy nhiên, thông tin này được đơn vị chủ quản của VĐV này là CLB Thông tin LienVietPostBank giữ kín. Phải đến sát ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, thông tin Huyền giải nghệ mới chính thức được phía Thông tin LienVietPostBank xác nhận. Được biết, CLB luôn tạo điều kiện để Huyền tập luyện, thi đấu, nhưng đây là quyết định của cá nhân VĐV 19 tuổi.

Trên trang chủ CLB, Thông tin LienVietPostBank cho biết: “Đây là quyết định rất đáng tiếc với CLB và làng bóng chuyền, nhưng mọi người tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của em. Cảm ơn Thu Huyền đã cùng CLB hoàn thành tốt những mục tiêu trong những giải đấu qua. Giải VĐQG 2020 là giải đấu chính thức cuối cùng của Thu Huyền, và Huyền cũng sẽ không tham gia thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp sau này. Chúng ta cùng chúc cho Thu Huyền sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trên đoạn đường sắp tới”.

Mặc dù vậy, sau một thời gian ngắn thông tin trên đã “biến mất” trên fanpage của Thông tin LienVietPostBank.

Sau mùa giải 2020 thành công, Thu Huyền từng chia sẻ: “Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng phấn đấu được vào đội hình chính. Theo nghiệp này rồi chỉ mong thi đấu tốt, còn ở ngoài sẽ có nhiều cái để ước mơ hơn. Sau bóng chuyền, chắc chắn tôi sẽ học thêm tiếng Anh. Bản thân tôi cũng thích và nếu ở nhà, mẹ tôi cũng bắt tôi học ngoại ngữ thôi. Còn sau này, tôi muốn trang bị cho mình nhiều kiến thức hơn vì cảm thấy ra ngoài so với người ta, mình còn thiếu hụt nhiều thứ. Nhiều lúc, tôi cũng tự ti nên muốn trang bị cho bản thân nhiều hơn”.

Thu Huyền quyết định dừng sự nghiệp thi đấu bóng chuyền ở tuổi 19.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang rộng mở phía trước, VĐV sinh năm 2002 lại bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Hiện Thu Huyền vẫn giữ thái độ im lặng về quyết định khiến cho làng bóng chuyền Việt Nam xôn xao. Ngay cả các thành viên trong CLB Thông tin LienVietPostBank cũng hạn chế tiếp xúc với báo chí.

HLV Bùi Huy Sơn của Thông tin LienVietPostBank cho biết rằng: Các thành viên trong đội mới biết thông tin trên… báo chí. Thực tế thì Đặng Thu Huyền mới có nguyện vọng xin được giải nghệ. Lãnh đạo CLB còn chưa bàn về việc này, cũng chưa có cuộc họp để thông báo chính thức với toàn đội. Cũng theo ông Sơn, Thông tin LienVietPostBank luôn tạo điều kiện tốt nhất cho Thu Huyền được tập luyện, thi đấu. Huyền được đánh giá là VĐV triển vọng, đang thi đấu cho đội trẻ và từng bước được đôn lên đội 1.

Được biết, lãnh đạo CLB Thông tin LienVietPostBank sẽ có cuộc họp với sự tham dự của các VĐV, trong đó có Đặng Thu Huyền, để chính thức chốt lại vụ việc. Sau cuộc họp này, thông tin Thu Huyền giải nghệ mới được CLB Thông tin LienVietPostBank thông báo tới báo chí.

Xung quanh quyết định của Thu Huyền, có thông tin cho rằng, cuối năm 2020 Đặng Thu Huyền đã có nguyện vọng xin nghỉ, và cô cũng không còn tập luyện cùng CLB. Từ đó đến nay, không ai biết Thu Huyền làm công việc gì!? Đầu tháng 3/2020, Huyền chính thức gửi đơn xin nghỉ lên ban lãnh đạo đội. Tuy nhiên, thông tin này đều không thể xác nhận được tính xác thực từ Huyền và CLB Thông tin LienVietPostBank.

Việc cô bất ngờ giải nghệ là thông tin khá sốc đối với những người yêu mến bộ môn bóng chuyền.

Nhiều tiếc nuối

Đặng Thu Huyền sinh năm 2002, quê ở Thường Tín (Hà Nội) và theo bóng chuyền từ năm 11 tuổi. Quyết định chọn bóng chuyền là theo định hướng của ông ngoại, bởi từ bé Huyền đã có thể hình cao, thêm vào đó là tình yêu bóng chuyền của người ông. Gia đình Huyền có 2 anh em, nhưng chỉ duy nhất cô theo nghiệp thể thao.

Mới 13 tuổi, Huyền đã có suất thi đấu chính thức ở đội trẻ Thông tin LienVietPostBank. 14 tuổi, cô cùng đội tuyển U19 Việt Nam giành HCB giải bóng chuyền U19 Vô địch Đông Nam Á và xếp hạng 4 tại giải U19 Vô địch châu Á năm 2016. 15 tuổi, cây chuyền 2 xinh đẹp này đã được gọi lên đội tuyển trẻ bóng chuyền Việt Nam và thi đấu rất nổi bật tại VTV Cup 2017. Trong các đội tuyển trẻ, Thu Huyền từng đeo băng đội trưởng đội tuyển U19 bóng chuyền Việt Nam.

Ngoài ra, Thu Huyền gây chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp và vẫn được gọi là hot girl của bóng chuyền nữ Việt Nam. Tiềm năng, xinh đẹp và biết cách phát huy ưu thế của một cô gái trẻ nên Huyền rất hot trên mạng, thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo.

Bên cạnh ngoại hình đẹp, gương mặt xinh thì chuyên môn phải tốt. Thu Huyền sở hữu tất cả những yếu tố đó để phát triển sự nghiệp, chinh phục những giấc mơ tương lai của mình. Cô được xem là thế hệ tiếp nối những Kim Huệ, Diệu Châu, Phạm Yến... của bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong năm 2020, Thu Huyền xuất sắc giành danh hiệu Chuyền hai xuất sắc giải bóng chuyền trẻ Cúp các CLB toàn quốc năm 2020 và Hoa khôi của giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2020. Cuối năm 2020, Thu Huyền khoác áo Đắk Lắk và góp phần giúp đội trụ hạng thành công.

Bản lĩnh ở Thu Huyền là điều người hâm mộ có thể nhận thấy rõ ràng. Trước áp lực từ nhiều phía, Huyền vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh trên sân, để có thể tung ra những đường chuyền chất lượng và hoàn hảo nhất cho đồng đội ghi điểm. Việc giành được nhiều thành tích trong màu áo đội bóng chuyền trẻ quân đội đã giúp Thu Huyền khẳng định được tài năng của mình và được giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đánh giá cao.

Quyết định giải nghệ ở tuổi 19 của Huyền đã để lại nhiều tiếc nuối.

Quyết định giải nghệ của Thu Huyền khiến người hâm mộ bóng chuyền cả nước ngỡ ngàng, bởi cô là chuyền hai trẻ hàng đầu của Việt Nam. Huyền mới 19 tuổi, nhưng đã có hơn 5 năm kinh nghiệm thi đấu ở các giải trẻ và vô địch quốc gia. Nữ VĐV sinh năm 2002 đã giành 2 chức vô địch trẻ toàn quốc 2019, 2020, và 3 lần lên ngôi cúp các câu lạc bộ trẻ 2016, 2019 và 2020.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/hot-girl-bong-chuyen-giai-nghe-bi-an-o-tuoi-19-xPabol8MR.html