'Hot girl ngủ gật' Nhã Tiên đầu tư 1,1 tỷ đồng cho MV đầu tay

Để đầu tư cho dự án ra mắt lần này, Nhã Tiên và ê-kíp đã chi một khoản tiền không hề nhỏ (hơn 1,1 tỷ đồng).

“Em muốn cho anh xem này” (sáng tác: Đỗ Hiếu) là một dự án âm nhạc được Nhã Tiên và ê-kíp ấp ủ suốt nhiều tháng, từ khâu thu âm, kịch bản, quay hình đến hậu trường.

 Nhã Tiên được gọi bằng danh xưng "hotgirl ngủ gật" sau khi nổi danh nhờ bức ảnh ngủ gật giữa sân trường

Nhã Tiên được gọi bằng danh xưng "hotgirl ngủ gật" sau khi nổi danh nhờ bức ảnh ngủ gật giữa sân trường

Lấy cảm hứng từ phong cách và chất liệu âm nhạc từ những nữ hoàng triệu view BlackPink (cũng chính là thần tượng Kpop số một của Nhã Tiên), Đỗ Hiếu đã cho ra đời “Em muốn cho anh xem này” với giai điệu bắt tai, ca từ gây nghiện, dễ nhớ.

Bên cạnh màn nhá hàng với những hình ảnh gợi cảm, nóng bỏng, MV còn truyền tải tuyên ngôn mạnh mẽ về nữ quyền: Mọi cô gái đều phải tìm được sự chủ động trong tình yêu. Đó mới chính là sự quyến rũ của người phụ nữ thời hiện đại.

Để đầu tư cho dự án debut (ra mắt) lần này, Nhã Tiên và ê-kíp đã chi một khoản tiền không hề nhỏ (hơn 1,1 tỷ đồng), chứng tỏ sự nghiêm túc và kỹ lưỡng của cả ê-kíp cho màn lột xác của Nhã Tiên từ nàng “hot girl ngủ gật” đến một ca sĩ trẻ.

Hình ảnh trong MV

Không muốn bó hẹp mình trong bất kỳ hình ảnh hay phong cách âm nhạc hạn chế nào, sau MV “Em muốn cho anh xem này”, Nhã Tiên cho biết cô dự định sẽ đem đến nhiều màu sắc đa dạng hơn nữa, có thể nhẹ nhàng, nữ tính hay thậm chí “khó ngấm” và trái chiều hơn một chút./.

VOV.VN -Nhân dịp MV “Nếu anh không phiền” đạt hơn 1 triệu lượt xem trên Youtube, Kaity Nguyễn chia sẻ đoạn clip hậu trường sản phẩm âm nhạc đầu tay.

Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/hot-girl-ngu-gat-nha-tien-dau-tu-11-ty-dong-cho-mv-dau-tay-974036.vov