Hốt hoảng cảnh cha ôm con gái nhảy bungee cao hơn 60m

Một người cha đang phải đối mặt với những lời chỉ trích mạnh mẽ sau khi đoạn video ghi lại cảnh anh ôm chặt đứa con gái 2 tuổi và nhảy bungee từ độ cao 60m so với mặt đất được tung lên mạng.

Cảnh cha ôm con nhảy bungee cao hơn 60m khiến nhiều người tức giận.

Được biết đoạn video được ghi lại ở phía tây Malaysia. Nhân vật xuất hiện trong clip là anh Mohd Redha Rozlan, một ngôi sao truyền hình thực tế của Malaysia và cô con gái nhỏ của anh Mecca.

Đoạn video cho thất Rozlan đã nhảy bungee cùng con gái trong khi cô bé không đội mũ bảo hiểm và cả hai cha con lơ lửng hàng chục mét trên hẻm núi đầy đá ở Kuala Kuba Bharu. Người xem còn có thể nghe thấy rõ tiếng đám đông reo hò cổ vũ.

Cha ôm con không đội mũ bảo hiểm để chơi trò chơi mạo hiểm.

Hai cha con lơ lủng giữa không trung.

Video trên được chia sẻ hơn 3.500 lượt và được xem hơn 300.000 lần chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải. Nó đã nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ phía người xem khi họ buộc tội anh Rozlan là đang gây nguy hiểm cho cuộc sống của con gái.

Tuy nhiên, sau đó, Rozlan đã tuyên bố trên các phương tiện truyền thông xã hội rằng, con gái anh chính là người yêu cầu được nhảy cùng cha. Anh cũng cho biết, cô bé đã đeo dây an toàn nhưng khó có thể nhìn thấy trong video.

“Mọi người làm ơn bình tĩnh nào, Mecca là người muốn nhảy với tôi. Không có sự ép buộc nào cả. Lần đầu nhảy bé đã rất thích và yêu cầu được nhảy lại lần nữa nhưng tôi sợ”, anh cho biết.

Giám đốc khu nhảy Bungee, ông Mohd Shafiq Azmi, khẳng định: “Thiết bị nhảy được nhân viên của chúng tôi kiểm tra trước khi ai đó nhảy từ độ cao 60m. Tôi hiểu rằng sự an toàn là mối quan tâm hàng đầu vì đây là nơi đầu tiên xuất hiện loại hình này tại Malaysia. Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu về an toàn, đặc biệt là các thiết bị được sử dụng như dây an toàn, bằng cách hợp tác cùng các nhà cung cấp thiết bị đủ điều kiện”.

Tuy nhiên, luật sư về nhân quyền Andrew Khoo đã bác bỏ lời khẳng định trên và cho rằng các yêu cầu về an toàn cần phải “làm rõ” một cách rõ ràng.

Cũng theo vị luật sư này, cha mẹ cũng như bất kỳ bên nào liên quan đến việc cho trẻ tham gia vào các hoạt động nguy hiểm như trên đều có thể bị truy tố vì “đưa trẻ vào tình huống nguy hiểm, có thể gây thương tích về thể chất hoặc tinh thần cho trẻ”.

Luật sư về quyền trẻ em Goh Siu Lin cho biết, cha mẹ của đứa bé đã đưa ra sự quyết định vội vàng khi cho bé tham gia vào một hoạt động nguy hiểm như vậy: “Bungee là một môn thể thao cực đoan và nguy hiểm và có nhiều khả năng gây thương tích cho cô bé. Tôi chưa bao giờ nghe thấy có đứa trẻ nào trong độ tuổi này được phép tham gia vào những môn thể thao như vậy”.

Trà Li dailymail

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/hot-hoang-canh-cha-om-con-gai-nhay-bungee-cao-hon-60m-post40170.html