Hốt hoảng máy bay bốc cháy tại sân bay Iran: Loạt dữ liệu trái chiều

Một máy bay đã bốc cháy khi hạ cánh xuống sân bay Mehrabad của Tehran hôm thứ ba – ngày 19/3.

Dù vậy, tất cả 100 hành khách đã được sơ tán mà không bị thương tổn, người đứng đầu cơ quan phản ứng khẩn cấp của Iran cho biết trên kênh truyền hình quốc gia nước này.

Ông Pir-Hossein Kolivand cho biết, đám cháy bùng phát sau khi thiết bị hạ cánh của máy bay không mở đúng cách, nhưng sau đó tình hình đã được kiểm soát.

Một máy bay của Iran Air. (Nguồn: Reuters)

Một máy bay của Iran Air. (Nguồn: Reuters)

Chiếc máy bay này gặp sự cố là một chiếc Fokker 100 thuộc hãng hàng không Iran Air, hãng tin Fars đưa tin.

Phi công đã không thể mở bánh sau của máy bay và phải bay vòng quanh sân bay cố gắng mở tất cả các bánh xe trước khi hạ cánh máy bay, theo Fars.

Máy bay này bay từ đảo Qeshm ở vùng Vịnh đến Tehran, theo hãng tin IRIB. Một bức ảnh được IRIB đăng tải cho thấy một chiếc máy bay trên đường băng với khói trắng bay ra từ phía sau.

IRIB dẫn lời Reza Jafarzadeh, người đứng đầu cơ quan quan hệ công chúng của Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran cho biết máy bay có 24 hành khách và chín thành viên phi hành đoàn. Tuy nhiên, họ không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về sự khác biệt trong các số liệu.

Iran đã phải gặp phải một loạt các vụ tai nạn máy bay và trực thăng trong vài thập kỷ qua. Tehran nói rằng các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ từ lâu đã ngăn không cho họ mua máy bay mới hoặc phụ tùng từ phương Tây để hiện đại hóa đội bay của mình.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hot-hoang-may-bay-boc-chay-tai-san-bay-iran-loat-du-lieu-trai-chieu-20190320084930687.htm