Hotgirl Quảng Nam bị tố giật hụi 11 tỷ đồng

Nhiều tiểu thương chợ Mân Thái (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) tố cáo người phụ nữ xinh đẹp giật hụi với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Hotgirl bị tố cáo giật hụi là N.T.X.H (1996, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam). Chị T.T.T.H (trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, lâu nay chị đứng ra làm chủ hụi ở chợ Mân Thái với hình thức góp vốn xoay vòng.

X.H là cháu họ hàng với chị T.H. Khoảng tháng 7/2018, H. từ Quảng Nam ra Đà Nẵng và có nhờ chị T.H tìm nhà để thuê. Qua nói chuyện, chị T.H biết X.H cho vay tiền nên muốn tạo điều kiện để cháu mình làm ăn, chị T.H đứng ra vận động những người khác tham gia chơi hụi do X.H làm chủ.

Cụ thể, X.H làm chủ của 6 dây hụi với các giá trị khác nhau, trong đó có 3 dây hụi góp tiền hàng ngày và 3 dây hụi góp tiền hàng tháng. Mỗi dây hụi có từ 17-25 phần tham gia, số tiền lên đến hơn 11 tỷ đồng.

Bản thân chị T.H cũng tham gia nhiều dây hụi và nhiều phần. Nhiều lần X.H viện lý do để nhờ chị T.H và người quen “đậy hụi” giúp và hứa sẽ trả lại tiền. Đầu tháng 9/2019, X.H qua nhà chị T.H mượn xe máy và 140 triệu đồng rồi “cao chạy xa bay”.

Hotgirl 9x N.T.X.H bị tố giật hụi hơn 11 tỷ đồng và đơn tố cáo của chị T.T.T.H gửi cơ quan chức năng. (Ảnh CAĐN)

Hotgirl 9x N.T.X.H bị tố giật hụi hơn 11 tỷ đồng và đơn tố cáo của chị T.T.T.H gửi cơ quan chức năng. (Ảnh CAĐN)

Trong đơn tố cáo gửi cơ quan công an, chị T.H liệt kê 15 người góp vốn với số tiền là 11.154.200.000 đồng. Theo chị T.H biết, có khoảng 80 người tham gia các dây hụi do X.H làm chủ nên số tiền bị lấy có thể lớn hơn. Chị T.H là người mất số tiền lớn nhất khi đưa cho X.H gần 7,6 tỷ đồng và cho mượn thêm hơn 1,55 tỷ đồng.

Một trong những nạn nhân trong vụ việc trên là chị Đ.T.T (trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà). Chị T cho biết chị cũng tham gia chơi hụi do X.H làm chủ và nộp tiền đều đặn khi đến kỳ hạn.

Nhiều lần đứng ra giúp X.H “đậy hụi” với số tiền gần 300 triệu đồng. “Nghĩ là chỗ con cháu, từ quê ra Đà Nẵng kiếm việc và là người quen của bà T.H nên mới giúp đỡ nhiệt tình. Đâu ngờ ra cơ sự như thế này!”, chị Đ.T.T xúc động kể. Tương tự, bà T.T.B (trú P. Mân Thái) cũng tham gia hụi với số tiền hơn 550 triệu đồng.

Lần gần nhất chị T.H gặp X.H là ngày 2/12, chị T.H năn nỉ trả lại tiền cho mình và các con hụi, vì số tiền quá lớn nhưng chỉ nhận được lời hứa của XH.

Bản thân chị T.H và nhiều người cũng nhiều lần có ý định gửi đơn lên cơ quan công an sớm hơn nhưng vì nghĩ X.H là người quen nên không đành lòng. Từ lúc “giật hụi” đến nay là hơn 3 tháng nhưng X.H dường như vẫn không có thiện chí trả lại số tiền lấy và còn có thái độ thách thức.

Mới đây công an tỉnh Bình Dương cũng điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền 160 tỷ do hotgirl Trương Thị Cao Thảo (SN 1986, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thực hiện.

Theo điều tra, thông qua hình thức huy động vốn kinh doanh vải may mặc, “hot girl” Bình Dương đã lừa đảo hơn 160 tỷ đồng rồi bán nhà bỏ trốn. Quá trình điều tra, công an xác định có hàng chục người bị Thảo chiếm đoạt tiền.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, Thảo đã đến cơ quan công để đầu thú. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng đã ra quyết định tạm giữ đối tượng.

Hoàng Yến (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/hotgirl-quang-nam-bi-to-giat-hui-11-ty-dong-3394429/