'Houthi có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào của Saudi'

Theo RT Arabic, cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia vừa tiếp tục hứng chịu cuộc tấn công bằng tên lửa từ lực lượng Houthi tại Yemem.

Cuộc tấn công diễn ra tối 25/3 khi một quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Houthi đã đánh trúng cơ sở dầu mỏ tỉnh Jizan, Saudi Arabia. Vụ tấn công đã tạo thành đám cháy lớn và gây thiệt hại nặng cho cơ sở này.

Một vụ tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Aramco.

Một vụ tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Aramco.

"Trạm phân phối các sản phẩm xăng dầu ở tỉnh Jizan đã bị tấn công và phá hoại bằng 1 quả tên lửa hạng nặng của Houthi. Rất may vụ tấn công đã không gây ra bất kỳ thương vong nào.

Chúng tôi lên án cuộc tấn công hèn nhát này khi họ cố tình tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Riyadh bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến chúng tôi mà còn tác động tiêu cực đến thị trường dầu mò khu vực", Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết.

Tuyên bố sau cuộc tấn công, một đại diện của Houthi khẳng định: "Những cuộc tấn công tương tự sẽ vẫn còn tiếp diễn trừng nào Saudi chưa chấm dứt những hành động thù địch nhằm vào chúng tôi.

Với kho vũ khí đủ mạnh của chúng tôi khi đối đầu với hàng phòng thủ yếu kém của Saudi, chúng tôi có thể tấn công vào bất kỳ mục tiêu nào của Riyadh nếu muốn".

Như vậy, đây là lần thứ 2 trong 1 tuần, cơ sở dầu mỏ của Saudi là mục tiêu bị tấn công của Houthi. Trong cuộc tấn công diễn ra hôm 19/3 vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Aramco, Houthi đã sử dụng 6 chiếc máy bay tấn công không người lái.

Thông báo của Bộ Năng lượng Saudi Arabia nêu rõ, vụ tấn công không gây thiệt hại về người nhưng làm gián đoạn nguồn cung dầu bởi chúng đã gây ra hỏa hoạn lớn.

Thời gian gần đây, lực lượng Houthi đã tăng cường các vụ tấn công qua biên giới nhằm vào Saudi Arabia, trong bối cảnh Mỹ và Liên hợp quốc đang thúc đẩy lệnh ngừng bắn để khôi phục tiến trình hòa đàm chính trị bị đình trệ lâu nay.

Yemen rơi vào cuộc nội chiến kể từ năm 2014 khi các tay súng của Houthi đánh chiếm thủ đô Sanaa và chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi phải lưu vong.

Năm 2015, một liên minh quân sự giữa các quốc gia Arab do Saudi Arabia đứng đầu can thiệp vào Yemen để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Hadi khôi phục quyền lực.

Theo Liên hợp quốc, đến nay, xung đột tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, phần lớn là dân thường, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/houthi-co-the-tan-cong-bat-ky-muc-tieu-nao-cua-saudi-3429644/