Houthi thắng lớn, phá hủy và thu giữ nhiều xe thiết giáp tối tân của Saudi Arabia

Mặc dù được trang bị vô cùng hiện đại nhưng lực lượng vũ trang của Saudi Arabia thường xuyên phải hứng chịu thất bại nặng nề trước các tay súng du kích Houthi.

 Lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen tuyên bố họ đã giành thắng lợi chưa từng có trước quân đội Hoàng gia Saudi Arabia sau một vụ tấn công quy mô lớn gần biên giới giữa hai nước

Lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen tuyên bố họ đã giành thắng lợi chưa từng có trước quân đội Hoàng gia Saudi Arabia sau một vụ tấn công quy mô lớn gần biên giới giữa hai nước

Ước tính đã có hàng ngàn binh lính Saudi Arabia bị bắt cùng nhiều phương tiện thiết giáp, vũ khí tối tân bị phá hủy hoặc thu giữ tại khu vực thị trấn biên giới Najran

Đại tá Yahiya Sarea, Phát ngôn viên của Houthi cho biết, đã có tới 3 lữ đoàn của Saudi Arabia bị xóa sổ sau trận đánh trên, để chứng minh chiến công, họ đã cung cấp nhiều hình ảnh ghi tại chiến trường

Nổi bật trên thực địa là các xe bọc thép chở quân LAV-25 của quân đội Hoàng gia Saudi Arabi bị phá hủy, nhiều chiếc còn bị vứt bỏ trong tình trạng nguyên vẹn với hệ số kỹ thuật tốt

LAV-25 là loại thiết giáp bánh lốp có cấu hình 8x8 được Saudi Arabia nhập khẩu với số lượng lớn từ Mỹ vào cuối thập niên 1990 để thay thế những chiếc V-150 Commando đã lạc hậu

Chiếc thiết giáp này mang pháo chính M242 Bushmaster 25 mm với 210 viên đạn, đi kèm 2 súng máy M240 cỡ 7,62 mm cơ số 660 viên đạn, được điều khiển bởi kíp chiến đấu 3 người và mang theo 6 lính bộ binh

Mặc dù có độ tiện nghi, sức cơ động cao và hỏa lực mạnh nhưng điểm yếu của chiếc LAV-25 đó là vỏ giáp của nó rất mỏng manh, có thể dễ dàng bị tiêu diệt bởi vũ khí chống tăng hạng nhẹ

Khoảng 20% trong tổng số 1.117 chiếc LAV-25 được đặt hàng là biến thể xung kích LAV-AG được phát triển cho lính thủy đánh bộ Mỹ, tuy nhiên cấu hình này không được họ thông qua, dẫn tới việc chỉ sản xuất dành riêng cho Saudi Arabia

LAV-AG được vũ trang mạnh với tháp pháo Cockerill Mk 8 do Bỉ sản xuất, trên đó gắn khẩu pháo chính cỡ 90 mm có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau, từ đạn nổ mảnh thông thường cho tới đạn xuyên chống thiết giáp

Bên cạnh LAV-25 thì còn có rất nhiều xe thiết giáp chở quân kháng mìn (MRAP) Oshkosh-MTV do Mỹ sản xuất cũng đã bị các tay súng Houthi phá hủy

Sau 4 năm chiến tranh, đã có tới trên 200 phương tiện loại này bị tiêu diệt, đơn giá 1 chiếc Oshkosh-MTV hay LAV-25 tương đương nhiều xe chiến đấu bộ binh tối tân của Nga

Xe thiết giáp chở quân M113 APC gắn pháo nòng xoay minigun cũng lọt vào tay lực lượng vũ trang Houthi, biến thể này có nhiều nét tương đồng với tổ hợp phòng không M163 VADS

Ngoài ra các loại súng, pháo cỡ nhỏ như vũ khí bộ binh, dàn rocket phóng loạt H12, xe ủi đất bọc thép và nhiều xe bán tải pick up cũng trở thành chiến lợi phẩm của Houthi

Năng lực chiến đấu kém cỏi của Saudi Arabia cho dù họ nắm trong tay nhiều vũ khí hiện đại được giải thích là bởi trong thành phần có quá nhiều lính đánh thuê Somalia có kỹ năng kém và thiếu nhuệ khí

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-houthi-thang-lon-pha-huy-va-thu-giu-nhieu-xe-thiet-giap-toi-tan-cua-saudi-arabia/827138.antd