Houthi tuyên bố đã sát hại hơn 500 binh sĩ Ả Rập Xê-út

Nhóm phiến quân tại Yemen cho biết họ đã bắt giữ 2.000 nhóm binh sĩ đang hoạt động ở Ả Rập Xê-út.

Một video chưa xác minh được chiếu tại cuộc họp báo của Houthi nhằm mục đích cho mọi người thấy cảnh các phương tiện quân sự của Ả Rập Xê-út bốc cháy. Ảnh: AFP / Getty Images

Phiến quân Houthi ở Yemen cho biết họ đã giết 500 lính Ả Rập Xê-út, bắt thêm 2.000 nhóm binh sĩ và chiếm giữ một đoàn xe quân sự của Ả Rập Xê-út.

Những tuyên bố trên được đưa ra tại một cuộc họp báo vào Chủ nhật, liên quan đến những bức ảnh và video mà không có khả năng kết luận gì về những người lính bị bắt giữ, trong số đó có nhiều người không mặc quân phục. Do đó, những tuyên bố của nhóm phiến quân Houthi không thể được chứng thực và bên phía Ả Rập Xê-út cũng không hề cung cấp bất kì xác nhận độc lập nào.

Nhóm Houthi chiếu hình ảnh những chiếc xe của Ả Rập Xê-ut bị lật ngược và những đoàn xe quân sự nằm bất động, và tuyên bố nhận trách nhiệm đối với các cuộc tấn công đã xảy ra trong ba ngày qua ở Najran nằm ở phía Nam của Ả Rập Xê-út, giáp Yemen, và sẽ tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công nghiêm trọng hơn.

“Chiến dịch mang tên “Chiến thắng từ Đức Chúa trời” là chiến dịch quân sự lớn nhất kể từ khi cuộc xâm lược tàn bạo bắt đầu. Kẻ thù đã phải chịu tổn thất nặng nề và các vùng lãnh thổ rộng lớn đã được giải phóng chỉ sau vài ngày,” người phát ngôn của Houthi, Mohammed Abdul Salam, nói.

Ông cũng tuyên bố rằng có hàng trăm binh sĩ Ả Rập Xê-út chết hoặc bị thương trên chiến trường, Riyadh không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải xem xét cách rút lui. Ông nói rằng Houthi sẽ chấm dứt các cuộc tấn công của họ nếu Ả Rập Xê-út thực hiện các biện pháp mang tính có qua có lại giữa hai bên.

Các cuộc tấn công, nếu được xác minh, sẽ là một màn phô diễn sức mạnh đáng chú ý bên trong Ả Rập Xê-út và đánh dấu một nỗi xấu hổ nữa cho vương quốc này, sau khi hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất không thể bảo vệ hai khu vực khai thác và chế biến dầu của Saudi Aramco khỏi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào hồi đầu tháng này.

Vào thứ Bảy, Houthi tuyên bố họ đã bắt giữ được ba lữ đoàn của Ả Rập Xê-út - một phần đáng kể quân đội của vương quốc Hồi giáo này. Nhóm cũng nói rằng họ chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công vào khu nhà máy chế biến dầu mỏ, nhưng tuyên bố này vẫn chưa được thống nhất công nhận bởi các Chính phủ phương Tây và châu Âu.

Ả Rập Xê-út không đưa ra bình luận nào về những tuyên bố mới nhất của Houthi.

Một bức ảnh được sử dụng cho thấy một chiếc xe quân sự của Ả Rập Xê-út bị đốt cháy ở Najran. Houthi tuyên bố đã chiếm giữ một đoàn xe quân sự của Ả Rập Xê-út. Ảnh: AFP / Getty Images

Một liên minh vùng Vịnh, do Ả Rập Xê-út lãnh đạo, đã can thiệp vào Yemen vào tháng 3 năm 2015 thay mặt cho Chính phủ được quốc tế công nhận sau khi Houthi lật đổ ông Abd Rabbu Mansour Hadi trong một cuộc đảo chính khi họ chiếm Thủ đô Sana’a.

Cuối tuần qua, Ả Rập Xê Út đã đồng ý chấm dứt chiến dịch ném bom ở một số khu vực của Yemen trong nỗ lực khởi động các cuộc đàm phán chính trị về tương lai của đất nước.

Các nguồn tin ngoại giao phương Tây đã xác nhận rằng một đề nghị của Ả Rập Xê-út, với nội dung là hạn chế chiến dịch ném bom của họ tại một số khu vực và trao đổi tù nhân sắp xảy ra. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã rút một số nhóm binh sĩ ra khỏi Yemen vào đầu năm nay sau khi quyết định rằng sẽ không có khả năng chiến thắng hoàn toàn về mặt quân sự.

Một tuần sau cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê-út, Houthi bất ngờ đề nghị chấm dứt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở vương quốc này.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoan nghênh thông báo này và gợi ý về một quá trình có thể dẫn đến các cuộc thảo luận về một giải pháp hòa giải chính trị trong tương lai.

Các cuộc đàm phán hiện tại giữa Houthi và Chính phủ Yemen, cái mà được Liên Hợp Quốc công nhận, bị giới hạn chủ yếu trong việc rút quân của cả hai bên từ cảng Hodeidah ở Biển Đỏ và các biện pháp khác ví dụ như thả tù nhân.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã mô tả lời đề nghị của Houthi là một bước đầu tiên quan trọng đối với việc ngăn chặn bạo lực leo thang, mà theo sau đó nhất thiết phải có những hành động tích cực từ phía Houthi cũng như sự kiềm chế của liên minh vùng Vịnh.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng hoàn toàn ủng hộ một kế hoạch được thực hiện bởi Martin Griffiths, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Yemen, để tổ chức các cuộc tham vấn không chính thức với các nhân tố chính trị của Yemen và thành lập một nhóm cố vấn để chuẩn bị cho việc nối lại các cuộc đàm phán chính thức.

Trong một tuyên bố, nhóm này kêu gọi các bên ở Yemen tham gia tích cực theo cách thức mang tính xây dựng với đặc phái viên Griffiths để tiếp tục các cuộc thảo luận chính trị toàn diện, cái mà theo họ có thể chấm dứt xung đột kéo dài.

Trần Minh Tuấn (Theo The Guardian)

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/houthi-tuyen-bo-da-sat-hai-hon-500-binh-si-a-rap-xe-ut_t114c52n154643