HP: Cô giáo bị 'quẳng' ra khỏi trường dù chưa có quyết định điều động chính thức?

Chưa có quyết định điều động, nhưng cô giáo thuộc biên chế lại không có tên trong danh sách phân công chuyên môn giảng dạy, thay vào đó là 2 giáo viên học việc không lương.

Chưa có quyết định điều động người cũ, đã tuyển dụng người mới

Theo thông tin nhận được, cô Phạm Thị Ngọc Tân (SN 1976) đã gửi đơn kiến nghị với nội dung liên quan đến việc điều động công tác của cô thiếu rõ ràng, minh bạch. Được biết, cô Tân là giáo viên dạy môn tiếng Anh thuộc biên chế của trường THCS Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.

Trường THCS Hải Thành, nơi cô Tân công tác 20 năm. (Ảnh: X.Bách)

Tìm hiểu vụ việc, được biết năm 1998, cô Tân được Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy quyết định tuyển dụng giáo viên dạy môn tiếng Anh tại trường THCS Hải Thành. Trong 20 năm công tác, cô Tân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy.

Ngày 18/7/2018, cô Tân tham gia họp phổ biến về việc thực hiện điều động viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục theo số 146 do UBND quận Dương Kinh tổ chức.

Kể từ ngày tham gia họp đến nay, cô Tân mới chỉ nhận được kế hoạch thực hiện điều động viên chức do Chủ tịch UBND quận Dương Kinh ký chứ chưa nhận được quyết định điều động công tác chính thức nào.

Ngày 01/8, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trường THCS Hải Thành thông báo phân công chuyên môn dạy nhưng không có tên cô Tân.

Đơn kiến nghị của cô Tân

Trao đổi với báo chí, cô Tân cho biết: "Sau khi nhận thông báo này, tôi rất bức xúc. Tôi có cảm giác như mình bị “quẳng” ra khỏi trường trong khi vẫn chưa có quyết định chính thức. Chỉ với bản thông báo của UBND quận Dương Kinh, mà Ban giám hiệu (BGH) trường THCS Hải Thành đã “vội vàng” gạt tôi ra khỏi danh sách phân công chuyên môn của trường. Thay vào đó là nhận thêm hai người mới dạy môn tiếng anh.

Sự việc xảy ra, tôi không được BGH nhà trường thông báo trước, không được làm công tác tư tưởng, cũng như giải bày tâm tư nguyện vọng, trong khi tôi vẫn đang chính thức thuộc biên chế của trường”.

Lý giải nào thỏa đáng cho sự thiếu minh bạch?

Ông Nguyễn Văn Tiệp - Hiệu trưởng trường THCS Hải Thành khi trao đổi thông tin với báo chí đã cho biết, nhà trường hiện có ba giáo viên dạy ngoại ngữ. Trước đó, nhà trường đã tổ chức họp tổ ngoại ngữ để đề xuất chuyển giáo viên trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, không có giáo viên nào nhận chuyển công tác. Theo đó, BGH đã dựa theo lịch phân công giảng dạy và cử cô Tân sang trường khác.

Khi được hỏi về sự có tên của 2 giáo viên mới trong bảng phân công giảng dạy, ông Tiệp cho biết thêm: bảng phân công chuyên môn năm học 2018 -2019 có tên hai người mới là bản dự kiến. Đây là hai trường hợp học việc không lương. Còn việc cô Tân không có tên trong lịch phân công chuyên môn năm học mới do văn thư nhầm lẫn giữa “Kế hoạch điều động” thành “quyết định điều động”, BGH nhà trường chưa kịp rà soát.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND quận Dương Kinh cho biết, quận đã đề nghị BGH trường THCS Hải Thành báo cáo lại vụ việc. Đồng thời, yêu cầu nhà trường làm việc với cô giáo Tân, có thiếu sót trong công tác quản lý phải nhận lỗi. Về phía quận, sẽ sớm gặp cô Tân nghe nguyện vọng của giáo viên này.

Vị lãnh đạo quận Dương Kinh nói thêm, việc điều động giáo viên biên chế tại các trường công lập từ nơi thừa về nơi thiếu là việc làm cần thiết, chủ trương đúng của toàn ngành giáo dục nói chung và quận Dương Kinh nói riêng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tại các trường còn thiếu sót, chưa đầy đủ quận sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của giáo viên.

Tâm Anh

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/hp-co-giao-bi-quang-ra-khoi-truong-du-chua-co-quyet-dinh-dieu-dong-chinh-thuc-51301.htm