HTS sử dụng tên lửa do Mỹ chế tạo tấn công quân chính phủ ở Idlib

Nhóm phiến quân lớn nhất khu vực Tây bắc Syria Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) đã tiến hành các đợt tấn công tên lửa vào căn cứ của Quân đội Chính phủ Syria (SAA) ở phía đông tỉnh Idlib, khiến nhiều binh sĩ SAA thiệt mạng.

Các tay súng cực đoan Hay'at Tahrir al-Sham

Chỉ trong 48 giờ, số lần giao tranh giữa SAA và nhóm phiến quân HTS đã tăng gấp đôi. Từ đó, thiệt hại về người của cả đôi bên cũng không ngừng gia tăng.

Theo nguồn tin quân sự từ tỉnh Idlib, nhóm HTS đã sử dụng các tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất để tấn công nhóm binh sĩ của SAA đang tập trung tại một căn cứ bỏ hoang ở khu vực Dhuhour.

Nhiều binh sĩ SAA đã thiệt mạng và bị thương sau cuộc tấn công kể trên.

Được biết, kể từ cuộc tấn công của HTS vào hồi cuối tuần trước, SAA đã liên tiếp tổ chức các đợt tấn công vào căn cứ của nhóm này ở khu vực đồng bằng al-Ghaab và thị trấn do chúng kiểm soát thuộc hai tỉnh Idlib và Hama.

Bảo Lam

AMN

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/hts-su-dung-ten-lua-do-my-che-tao-tan-cong-quan-chinh-phu-o-idlib-528772.html