HTV3 lan tỏa yêu thương với 'Cây nguyện ước'

'Cây nguyện ước' là một chương trình truyền hình thực tế khơi gợi cho các bạn nhỏ chia sẻ mong muốn giúp người lớn xung quanh hoàn thành mơ ước. Được Việt hóa từ chương trình 'The wishing Tree' của Hà Lan, Cây Nguyện Ước đã chính thức lên sóng HTV3 DreamsTV vào 19g tối thứ sáu hằng tuần, từ ngày 7.12.

Mỗi tập của The wishing Tree – Cây nguyện ước sẽ đưa khán giả trẻ thơ và gia đình đến với những câu chuyện mơ ước vừa chân thật mà cũng vừa ngộ nghĩnh, đáng yêu trong thế giới của các em học sinh tiểu học. Thông qua những điều ước dành tặng người lớn xung quanh, các em sẽ dẫn dắt cảm xúc khán giả vào chuỗi hành trình làm nên yêu thương và lan tỏa yêu thương trong dịp cuối năm.

Hình ảnh trong chương trình

Lấy bối cảnh là các trường tiểu học và nhân vật chính là các em học sinh cấp 1, The wishing Tree – Cây nguyện ước là format truyền hình thực tế đòi hỏi sự phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn giữa nhà sản xuất, Ban giám hiệu nhà trường và gia đình, hàng xóm của các em.

Thông qua chương trình, điều ước của các bé nhằm hiện thực hóa ước mơ của những người lớn xung quanh các bé, có thể là cha mẹ, ông bà, người chăm cho em bữa ăn giấc ngủ hàng ngày, là cô chủ nhiệm dạy em điều hay, cô lao công luôn giúp em giữ trường lớp sạch sẽ, hay bác giúp việc chăm chỉ cần mẫn... Họ là bất kì ai em yêu mến, là bất kì ai em nghĩ điều ước em dành tặng là xứng đáng. Và The wishing Tree – Cây nguyện ước chính là chiếc cầu kết nối tình cảm giữa các em đến những người các em quan tâm, đến gia đình, trường học, bạn bè, hàng xóm xung quanh các em.

Giây phút hạnh phúc của Cây nguyện ước

The wishing Tree đã được chuyển hóa thành nhiều phiên bản, ít nhất đến với hơn 1 0 quốc gia lớn trên toàn thế giới, bao gồm: Hà Lan, Tây Ban Nha, Bỉ, Đức, Brazil, Hoa Kỳ… với hiệu suất bạn xem đài lên tới hơn 1 triệu lượt xem/tập cho cả 2 mùa phát sóng tại Hà Lan.

Tại Việt Nam, chương trình đã thu hút sự tham gia của gần 10 ngàn học sinh và giáo viên tiểu học tại 6 quận huyện các nhau. Trong khu vực TP.HCM, sau khi khảo sát 50 trường, Cây nguyện ước đã chọn được 24 điều ước từ 6 trường và ghi hình thành 12 tập. Các điều ước được thực hiện từ TP.HCM đến các tỉnh thành lân cận như Đà Lạt, Long An, Củ Chi, Tiền Giang…

Trong quá trình thực hiện, đội ngũ biên tập HTV3 DreamsTV phát hiện ra một điều thú vị: Trẻ em ở nội thành TP.HCM có xu hướng gần gũi với ông bà nhiều hơn. Điều này vô cùng hợp lý khi cha mẹ hằng ngày đi làm vất vả, ông bà là người dành thời gian ở bên các em nhiều nhất. Khảo sát không chính thức thông qua chương trình cũng cho thấy thực tế các em có cha mẹ làm việc gần nhà, hay tại nhà sẽ dành tình cảm cho cha mẹ nhiều hơn bởi các em có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với cha mẹ hàng ngày.

Thực tế cho thấy trong gần 2000 điều ước mà chương trình thu thập được tại 6 trường từ tháng 5.2018 đến nay, rất nhiều điều ước được các bé dành tặng cho ông bà, chiếm khoảng 1/3. Trong tổng số 24 điều ước được lựa chọn để Cây nguyện ước “mang phép màu cổ tích vào đời thực” có đến 8 em bày tỏ, ông bà là người thân thiết với các em hơn cả cha mẹ. Chính vì thế khi nhận được điều ước từ chương trình, các em không ngần ngại dành tặng nó cho ông bà của mình.

Sự đa dạng thú vị này hoàn toàn khác với format gốc The wishing Tree tại Hà Lan cũng như các quốc gia khác trên thế giới, như: Tây Ban Nha, Bỉ, Đức, Brazil, Hoa Kỳ. Theo thống kê không chính thức từ The wishing Tree ở 10 quốc gia khác nhau, một khi dành điều ước cho gia đình, đối tượng các em nghĩ đến đầu tiên chính là cha mẹ. Điều này cũng dễ hiểu khi trẻ em phương Tây rất hiếm có liên kết với ông bà, điều này hoàn toàn khác với mô hình “tam đại đồng đường” tại châu Á, cụ thể là Việt Nam.

Jun Phạm đồng hành cùng chương trình

Trung thành với format gốc, mỗi tập Cây nguyện ước luôn có 2 biểu tượng: ngôi nhà cây xinh xắn và cây nguyện ước giữa sân trường.

Được trang trí bằng những dải ruy băng rực rỡ, thu hút ánh nhìn, các bé sẽ treo điều nguyện ước lên thân cây mang hơi hướm cổ tích này. Đặc biệt nhất, ngôi nhà cây chính là nơi riêng tư, bí mật để các em thân mật, thoải mái chia sẻ cảm xúc, bày tỏ chính kiến cá nhân với người dẫn chương trình mà các em tin tưởng và yêu mến. Để phù hợp với văn hóa và kiến trúc thuần Việt, ngôi nhà cây đã được HTV3 DreamsTV “Việt hóa” với vật liệu mây-tre-nứa vốn là đặc trưng của không gian Việt.

Một ngôi nhà với mái và hiên lợp lá dừa, vách mây tre đan của thôn dã Việt Nam, xuất hiện thơ mộng giữa sân trường, càng tăng thêm sắc thái “cổ tích màu nhiệm” giữa không gian hiện đạị, náo nhiệt của trường học. Ngôi nhà cây do HTV3 DreamsTV tạo dựng cùng Cây nguyện ước vừa gần gũi với văn hóa tâm linh Việt, vừa phảng phất không khí bí ẩn, riêng tư, vừa mang nét mộng mơ khiến các em dễ dàng thổ lộ, lan tỏa những mong ước có ý nghĩa tốt đẹp về tình yêu thương trong cuộc sống

Trong mọi phiên bản The wishing Tree - Cây nguyện ước, người dẫn chương trình giữ vị trí vô cùng quan trọng. Họ không chỉ thân thiện với trẻ em mà còn “tinh ý” chia sẻ bí mật cá nhân, khơi gợi sự đồng cảm, cổ vũ trẻ thực hiện ước mơ.

Được các khán giả nhí cả nước yêu mến qua ca khúc“Bống bống bang bang” khi còn là cựu thành viên của nhóm nhạc 365, ca sĩ - diễn viên Jun Phạm sẽ là người bạn đồng hành của các bé thiếu nhi trong Cây Nguyện Ước.

The wishing Tree - chương trình truyền hình thực tế do Purpose Media hợp tác sản xuất cùng Novel Production, chính thức phát sóng trên kênh HTV3 DreamsTV vào 19g thứ sáu hàng tuần, phát lại vào lúc 10g thứ bảy kế tiếp và 10g của thứ hai tuần tiếp theo.

T.ANH

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/htv3-lan-toa-yeu-thuong-voi-cay-nguyen-uoc-16603.html