Hứa hẹn những cuộc tranh tài kịch tính

Với sự tham gia của nhiều VĐV đỉnh cao đến từ các đoàn: Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước…, Giải Việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ XXII năm 2019 tiếp tục hứa hẹn những cuộc tranh tài kịch tính trên các cự ly.

Xuất phát ở cự ly 5.000m hệ đội tuyển tại Giải Việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ XXI năm 2018.

Khai mạc lúc 6 giờ sáng Chủ nhật (21-4), tại số 1 Bacu (phường 1, TP. Vũng Tàu), giải thi đấu theo thể thức cá nhân nam, nữ và đồng đội hệ phong trào; cá nhân nam, nữ và đồng đội hệ đội tuyển. VĐV so tài ở các cự ly: 2.000 mét (nữ phong trào dưới 16 tuổi), 3.000 mét (nam phong trào dưới 16 tuổi và nữ phong trào trên 16 tuổi), 5.000 mét (nam phong trào trên 16 tuổi và nữ đội tuyển), 10.000 mét (nam đội tuyển). Ngoài ra, giải còn có nội dung chạy đồng hành 1km không tính điểm.

Cũng như nhiều mùa giải trước, hệ đội tuyển luôn thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Qua 5 năm tham dự Giải Việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, đoàn Lâm Đồng được đánh giá cao bởi đẳng cấp VĐV của họ đã được khẳng định qua những mùa giải trước khi luôn đạt thứ hạng cao. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, Lâm Đồng mang đến nhiều gương mặt VĐV trẻ nên không đặt nặng vấn đề thành tích. “Lực lượng của chúng tôi năm nay toàn các VĐV trẻ. Chúng tôi muốn tạo cơ hội cho các em giao lưu học hỏi, cọ xát và đánh giá thực lực của mình so với VĐV của các tỉnh thành khác”, HLV đội tuyển điền kinh tỉnh Lâm Đồng, Hồ Văn Chương khiêm tốn cho biết.

Ở nội dung nữ đội tuyển 5.000m, Bình Phước là đơn vị được đánh giá cao bởi sở hữu nhiều VĐV đẳng cấp. Năm nay, đội hình của Bình Phước vẫn có sự góp mặt của VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa, đương kim vô địch cự ly này ở mùa trước. Điều đáng lưu ý, tại Giải Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong 2019, tổ chức tại TP. Vũng Tàu cuối tháng 3 vừa qua, Ngọc Hoa đã về nhì ở cự ly Marathon 42km. “Các VĐV đang có phong độ tốt. Chúng tôi đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch cá nhân của Ngọc Hoa và bảo vệ luôn chức vô địch đồng đội nữ cự ly 5.000m tại giải lần này”, ông Trần Đoàn Minh Thiện, HLV đội tuyển Bình Phước tự tin nói.

Nội dung cá nhân nam hệ đội tuyển sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt của các VĐV như: Phạm Ngọc Phan (Bình Thuận); Lý Phi Hải, Lê Thành Đạt, Phan Văn Hào (Bình Phước)… Tại giải lần trước, các VĐV của Bình Thuận chiếm 2 vị trí đầu tiên của cự ly 10km nam hệ đội tuyển và giành luôn giải Nhất đồng đội. Tuy nhiên, năm nay, đội tuyển Bình Thuận chỉ có 1 VĐV tham gia ở cự ly sở trường này. “Các VĐV lớn tuổi chuyển qua làm công tác huấn luyện. Dù chỉ có mình Phạm Ngọc Phan tham dự nhưng chúng tôi quyết bảo vệ thành tích nhất cá nhân đã đạt được ở giải đấu trước”, ông Nguyễn Văn Ngọc, HLV đội Bình Thuận cho biết.

Theo dự đoán của giới chuyên môn, các vị trí nhất, nhì, ba ở nội dung cá nhân và đồng đội nam, nữ hệ đội tuyển sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa VĐV của đoàn Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước. Trong khi đó, lực lượng đội chủ nhà Bà Rịa - Vũng Tàu ở giải lần này toàn là những những VĐV trẻ, mới. “Đây là thời điểm chuyển giao giữa hai thế hệ VĐV nên đội tuyển BR-VT tham dự giải với mục đích cọ xát và học hỏi kinh nghiệm là chính. Hy vọng khi được thi đấu trên sân nhà cùng tinh thần tập luyện chăm chỉ, nghiêm túc, các em sẽ đạt thành tích tốt nhất”, ông Nguyễn Trọng Lợi, HLV đội tuyển điền kinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bày tỏ.

Bài, ảnh: SA HUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/201904/giai-viet-da-bao-ba-ria-vung-tau-lan-thu-xxii-nam-2019-hua-hen-nhung-cuoc-tranh-tai-kich-tinh-850266/