Huấn luyện chiến sĩ mới cơ bản ngay từ ngày đầu

Năm 2020, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 (Lữ đoàn 147), Vùng 1 Hải quân tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới mới đến từ 4 tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình và Ninh Bình). Sau một tuần huấn luyện, đơn vị tập trung huấn luyện cơ bản từ nền nếp chế độ quy định đến các nội dung trên thao trường, bãi tập. Cán bộ các cấp luôn lấy tình thương trách nhiệm là chuẩn mực để giúp đỡ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cơ bản từ mô hình học cụ đến thao trường, bãi tập

Tiểu đoàn 471 và 472 là hai đơn vị được Lữ đoàn 147 được giao huấn luyện chiến sĩ đã chuẩn bị mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập chính quy. Mỗi khoa mục huấn luyện đơn vị đều chuẩn bị mô hình, học cụ sát điều kiện thực tế. Những chiếc bia được sơn bóng loáng, sắp xếp gọn gàng trong kho, từng loại đều có biển đánh dấu để thuận tiện khi sử dụng và bảo quản. Tiểu đoàn 472 củng cố tu sửa, làm mới hơn 2.000 học cụ các loại. Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, Tiểu đoàn trường Tiểu đoàn 472, Lữ đoàn 147 cho biết: “Năm nay thời gian làm công tác chuẩn bị dài, Tiểu đoàn đã làm mới một thao trường huấn luyện ném lựu đạn. Các loại bia luyện tập bắn súng AK bài 1, đồ dùng gói buộc lượng nổ, ném lựu đạn đủ về chủng loại, đẹp về hình thức, bảo đảm về chất lượng”.

Chuẩn bị mô hình, học cụ của Tiểu đoàn 472.

Từ thực tế huấn luyện cho chiến sĩ mới các khóa, năm nay Trung úy Cao Văn Anh, Trung đội trưởng Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 472 đã thiết kế ra Thiết bị kiểm tra thăng bằng của súng AK. Thiết bị có cấu tạo đơn giản gồm bọt nước thăng bằng, giá đỡ và kính kiểm tra. Khi chiến sĩ mới luyện tập bắn, cán bộ chỉ đặt thiết bị kiểm tra sẽ biết ngay mặt súng nghiêng hay thăng bằng nhờ bọt nước. Qua đó, giúp người học điều chỉnh tư thế, yếu lĩnh động tác.

Những biển bảng, khẩu hiệu trong toàn đơn vị được tu sửa thống nhất, chính quy. Cán bộ khung huấn luyện cũng chủ động sửa lại từng khuôn viên xung quanh doanh trại, trồng hoa và cây cảnh, chậu bonsai cắt tỉa, tạo thế. Dưới mỗi tán cây bóng mát đều có bàn ghế đá sạch sẽ-nơi để cán bộ, chiến sĩ giải lao giữa giờ. Môi trường cảnh quan của hai tiểu đoàn ở đâu cũng xanh, sạch, đẹp.

Các thao trường huấn luyện bắn súng AK bài 1, bệ bắn được sửa lại vuông vắn. Vị trí luyện tập đều có bố trí sẵn bao cát tì tay. Từng sân tập đội ngũ kẻ vạch sơn trắng, sắc nét phân khu đến cấp đại đội. Với mục tiêu kết thúc khóa huấn luyện mọi chiến sĩ mới phải biết bơi, Tiểu đoàn 472 quản lý vận hành bể bơi đã thau rửa bể, nước trong veo, sẵn sàng kiểm tra phân loại chiến sĩ để có kế hoạch huấn luyện và tập bổ trợ thêm. Chiến sĩ Vũ Trung Kiên, Tiểu đội 6, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 472 chia sẻ: “Tôi thấy cơ sở vật chất, nơi ăn ở của đơn vị đầy đủ, thống nhất, thoáng đãng, địa thế đẹp. Hơn hai tuần được huấn luyện và rèn luyện trong môi trường quân đội tôi thấy nền nếp, thời gian, nội dung học tập rất khoa học. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện hơn nữa để hoàn thành tốt khóa huấn luyện này”.

Một buổi huấn luyện điều lệnh đội ngũ ở Tiểu đoàn 471.

Những bài học đầu tiên đầu tiên đáng nhớ

Bài giáo dục chính trị về truyền thống Quân chủng, Vùng 1, Lữ đoàn 147 là bài học đầu tiên của chiến sĩ mới khi về đơn vị công tác được cán bộ của hai tiểu đoàn chuẩn bị khá kỹ lưỡng để truyền cảm hứng cho các buổi học tiếp theo. Giáo viên thực hành giảng dễ hiểu, truyền cảm làm nổi bật những chiến công. Buổi học nghiêm túc, từng chiến sĩ ngồi nghiêm trang, chăm chú theo dõi. Khi ôn tập cán bộ trung đội hướng dẫn, phổ biến quy định và cùng học với chiến sĩ. Từng người ôn tập đến truy trao bài với nhau để nắm được những nội dung cốt lõi nhất của bài học. Cán bộ trung đội trưởng và tiểu đội trường gần như bám nắm đơn vị thuộc quyền cho đến khi chiến sĩ đi ngủ buổi tối. Chiến sĩ Đỗ Hải Long, Tiểu đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 471 cho biết: “Các nội dung học tập tôi thấy rất logic, mẫu mực. Cán bộ luôn theo sát để đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra. Tôi thấy cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất gần gũi như anh em một nhà”.

Giờ ôn tập chính trị của chiến sĩ mới Tiểu đoàn 472, Lữ đoàn 147.

Để đưa dần chiến sĩ mới thành nền nếp chế độ, đòi hỏi cán bộ các cấp đã sâu sát tỉ mỉ, hướng dẫn, uốn nắn, kiểm tra và duy trì chặt chẽ. Quán triệt kỹ yêu cầu của sinh hoạt tập thể, mọi việc nhỏ nhất cũng phải gọn gàng, thực hiện giờ nào việc nấy để từng người hình thành thói quen. Đến thời điểm hiện nay, những thanh niên ở độ 18, 20 tuổi vừa mang trên mình bộ quân phục Hải quân ở Tiểu đoàn 471, 472 đã quen dần với chế độ ngày, tuần. Họ gặp nhau chào bằng đồng chí, gặp cấp trên chào bằng thủ trưởng đã dõng dạc. Thượng tá Phạm Kim Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 147 cho biết: “Lữ đoàn đã lựa chọn cán bộ có kinh nghiệm để tham gia khung huấn luyện. Hàng ngày, hàng tuần các đơn vị đều tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm đến từng cá nhân. Quá trình huấn luyện, cán bộ các cấp phải khơi dậy truyền thống dân tộc, quê hương, gia đình của từng chiến sĩ mới để từng người khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, cán bộ nêu gương, tâm huyết, trách nhiệm để giúp các chiến sĩ mới từ những công dân ngoài quân đội dần trở thành những đồng chí, đồng đội. Kết thúc khóa huấn luyện họ vững vàng trở thành những chiến sĩ thực thụ, sẵn sàng nhận các nhiệm vụ tổ chức giao.

Bài, ảnh: VŨ HƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huan-luyen-chien-si-moi-co-ban-ngay-tu-ngay-dau-611536