Huấn luyện chiến sĩ mới trong mùa… 'COVID'

Cùng với các trang thiết bị huấn luyện trong tổ chức, biên chế, mùa huấn luyện năm nay ở Trung đoàn Thủ đô không thể thiếu khẩu trang và nước sát khuẩn tay… để ngăn ngừa dịch COVID-19.

Những ngày này, trên thao trường của Trung đoàn bộ binh cơ giới 102 (Trung đoàn Thủ đô) thuộc Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, hơn 600 tân binh đang miệt mài trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới.

Theo lãnh đạo Trung đoàn 102, ngay sau khi đón nhận chiến sĩ mới về, các đơn vị đã làm tốt công tác phúc tra, khám sức khỏe cho tất cả tân binh; nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế và bước vào huấn luyện ngoại khóa.

Theo lãnh đạo Trung đoàn 102, ngay sau khi đón nhận chiến sĩ mới về, các đơn vị đã làm tốt công tác phúc tra, khám sức khỏe cho tất cả tân binh; nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế và bước vào huấn luyện ngoại khóa.

Công tác chỉ đạo huấn luyện chiến sĩ mới đảm bảo toàn diện cả 4 mặt công tác (quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật). Việc nắm bắt tư tưởng bộ đội được thực hiện kịp thời, quản lý duy trì kỷ luật chặt chẽ nên chiến sĩ nhanh chóng thích nghi với môi trường Quân đội. Trong các nội dung huấn luyện, nhằm phòng chống dịch COVID-19, việc giãn cách cự ly, thường xuyên đeo khẩu trang... được thực hiện nghiêm túc.

Chiến sĩ mới thực hành ngắm bắn súng tiểu liên AK ở tư thế quỳ bắn

Huấn luyện dùng thuốc nổ đánh phá mục tiêu

Thực hiện theo chương trình huấn luyện chiến sĩ mới 2020 của Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu), quá trình huấn luyện các đơn vị ở Trung đoàn 102 đã vận dụng tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp”, đảm bảo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Tân binh ở Trung đoàn 102 trong giờ huấn luyện bắn súng trên xe BMP-1

Thực hành gói buộc lượng nổ

Huấn luyện đánh bộc phá

Bảo quản vũ khí, trang bị ở Trung đoàn 102

Thời gian tới, Trung đoàn 102 tiếp tục công tác tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới theo kế hoạch, với một số nội dung trọng tâm: Tổ chức hội thao 2 tháng đầu huấn luyện và tổ chức hội thao thể dục thể thao cấp Trung đoàn; tổ chức huấn luyện bồi dưỡng cán bộ; Hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới và tổ chức lễ tuyên thệ, tổ chức biên chế về các đơn vị chuyển sang huấn luyện theo chuyên ngành, binh chủng…

Liên quan tới công tác phòng chống dịch bệnh trong Quân đội, ngày 16/4, chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng lần thứ 11, Thượng tướng Trần Đơn (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng) nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Quân đội trong thời điểm hiện nay là bằng mọi giá không được để dịch lây lan vào Quân đội và phải giữ được quân số khỏe.

Chống COVID-19 nhưng phải lường trước vấn đề trên Biển Đông

Đó là phát biểu của Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng lần thứ 11, diễn ra chiều 16/4.

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/huan-luyen-chien-si-moi-trong-mua-covid-1643708.tpo