Huấn luyện cho hơn 1.500 chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND

Sau 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới đã có hiểu biết cơ bản đối với những kiến thức cần thiết về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật; rèn luyện thể chất, kỹ năng về điều lệnh CAND, võ thuật, kỹ chiến thuật chiến đấu và nắm chắc, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, và thực hành một số đội hình chiến đấu của lực lượng CSCĐ trong giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự...

Các chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hoàn thành khóa huấn luyện.

Các chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hoàn thành khóa huấn luyện.

Ngày 16/5, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã chủ trì Lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2023 cho hơn 1.500 chiến sĩ tại cơ sở 2 Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ I. Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ trì buổi lễ.

Năm 2023 là năm thứ ba Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thực hiện nhiệm vụ tổ chức huấn luyện công dân phục vụ có thời hạn tham gia Công an nhân dân (CAND) của Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.

Báo cáo kết quả tổng kết khóa huấn luyện, Đại tá Phan Công Côn, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ I cho biết, thực hiện Kế hoạch tuyển quân năm 2023, Bộ Công an giao Bộ Tư lệnh CSCĐ huấn luyện cho 15.227 chiến sĩ nghĩa vụ; trong đó có 11.943 chiến sĩ thuộc Công an các đơn vị, địa phương và 3.284 chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Bộ Tư lệnh đã giao nhiệm vụ cho 02 Trung tâm huấn luyện và 10 Trung đoàn CSCĐ tổ chức tiếp nhận, huấn luyện tại 16 địa điểm trên cả nước. Trong đó, Trung tâm huấn luyện I được giao tổ chức huấn luyện 1.531 chiến sĩ mới thuộc Công an 09 địa phương gồm: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Nam, Bắc Ninh.

Qua 03 tháng huấn luyện, mặc dù chịu tác động ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phải huấn luyện nhiều nội dung đan xen với cường độ cao... nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết, thống nhất của đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện, hậu cần phục vụ, toàn thể chiến sĩ mới của khóa huấn luyện đã hoàn thành các nội dung chương trình, kế hoạch đề ra và đạt được những kết quả nổi bật.

Các chiến sĩ mới đã có hiểu biết cơ bản đối với những kiến thức cần thiết về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật; rèn luyện thể chất, kỹ năng về điều lệnh CAND, võ thuật, kỹ chiến thuật chiến đấu và nắm chắc, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang bị. Đồng thời, các chiến sĩ mới đã được giáo dục những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, pháp luật, chính trị; được rèn luyện bản lĩnh tự tin, tính tự lập, tự cường, tự chủ; chấp hành nghiêm túc chế độ điều lệnh CAND, có quân phong, quân kỷ, tác phong chuẩn mực; trưởng thành vượt bậc so với ngày đầu khi vào đơn vị.

Các chiến sĩ được rèn luyện về thể chất, có sức khỏe bền bỉ, sức chịu đựng trong điều kiện khắc nghiệt và cường độ tập luyện cao; được huấn luyện bài bản về quân sự võ thuật; được làm quen và thực hành một số đội hình chiến đấu của lực lượng CSCĐ trong giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự...

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu tại lễ bế giảng.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ đã được trải nghiệm học tập trong môi trường của đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, kỷ luật, kỷ cương nhưng cũng đầy tình đoàn kết, nhân văn, tình đồng chí, đồng đội; thường xuyên được tham gia các phong trào, hoạt động văn - thể - mỹ; được thể hiện, cống hiến đúng với lứa tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết…

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả mà các tập thể, cá nhân và đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện, hậu cần phục vụ cùng toàn thể chiến sĩ mới đạt được.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, chế độ chính sách và bàn giao chiến sĩ mới cho Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo thời gian, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đồng thời, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023, trên cơ sở đó nghiên cứu, đề ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện những năm tiếp theo. Khẩn trương triển khai thực hiện các dự án, tiến hành rà soát sửa chữa doanh trại nhằm xây dựng các trung tâm huấn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ trong tình hình mới.

Đối với Công an các đơn vị, địa phương, Tư lệnh CSCĐ đề nghị tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đồng hành, góp ý kiến, cùng Bộ Tư lệnh CSCĐ từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ trong những năm tiếp theo.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu tin tưởng, 1.531 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND khi trở về Công an các địa phương sẽ tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện và ra sức thi đua lập thành tích, chiến công, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng CAND.../.

Tin, ảnh: phạm Cường

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/quoc-phong-an-ninh/huan-luyen-cho-hon-1500-chien-si-thuc-hien-nghia-vu-tham-gia-cand-637948.html