Huấn luyện giỏi để trở thành những người lính thực thụ

Sau 3 tháng vất vả trên thao trường, 170 chiến sĩ mới của BĐBP Hà Tĩnh và Bộ CHQS tỉnh sắp 'tốt nghiệp' để trở thành những người lính thực thụ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại các đơn vị bộ đội trên địa bàn.

“Lính đỏ” sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Sau 3 tháng đổ mồ hôi, công sức trên thao trường, đến nay, 90 chiến sĩ mới thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) đã hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Tất cả kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm được học tập, tích lũy trong giai đoạn này sẽ là hành trang để những người lính trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ trong các đơn vị bộ đội sắp tới.

Chiến sĩ mới ở Trung đoàn 841 thục luyện cách gói lượng nổ.

Chiến sĩ mới ở Trung đoàn 841 thục luyện cách gói lượng nổ.

Những ngày cuối khóa này, dù thời tiết nắng gay gắt nhưng các chiến sĩ trẻ ở Trung đoàn 841 vẫn miệt mài thục luyện các tư thế ném lựu đạn, bắn súng AK để đợt sát hạch 3 tiếng nổ sắp tới đạt kết quả cao. Tất cả các động tác, yếu lĩnh đã thuần thục, nhất là trong giương súng, giữ thăng bằng, lấy đường ngắm, điều hòa nhịp thở...

Binh nhì Nguyễn Phạm Việt Anh chia sẻ: “Tôi và đồng đội đang tranh thủ thục luyện nốt những ngày cuối cùng trên thao trường để nâng cao kỹ thuật, trình độ, năng lực chiến đấu. Chúng tôi tin rằng, mình sẽ đủ bản lĩnh, tự tin, tâm lý ổn định để thực hiện đúng, tốt các yếu lĩnh, động tác, kỹ năng cơ bản và đạt thành tích tốt nhất”.

Các chiến sĩ trẻ ở Trung đoàn 841 thực hành vận động tấn công địch dưới hào.

Những ngày cuối trên thao trường, người lính trẻ cũng rất tự tin, thực hiện chính xác các động tác tra lắp, gói buộc, liên kết lượng nổ. Họ cũng đã học được cách lợi dụng địa hình, địa vật để thực hiện các động tác vận động, tiếp cận mục tiêu kiên cố của “địch” khi đặt lượng nổ, giật nụ xòe và về nơi trú ẩn an toàn.

Binh nhì Nguyễn Phi Thành Nghĩa cho biết: “Học gói buộc thuốc nổ và thực hiện các động tác chiến đấu trong nội dung này rất khó, cần sự cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác cao nên chúng tôi đã cố gắng rất nhiều. Ở nội dung này, chúng tôi được cán bộ huấn luyện hướng dẫn tận tình, trách nhiệm trong thời gian hơn 1 tháng nên giờ tất cả đã thành thạo, sau này có thể áp dụng tốt trong thực tiễn chiến đấu”.

Nhờ chăm chỉ thục luyện nên các tư thế bắn súng tiểu liên AK được các chiến sĩ thực hiện chuẩn xác.

Sau gần 3 tháng “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập” theo phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, 90 chiến sĩ mới ở Trung đoàn 841 khá tự tin thực hành nội dung ném lựu đạn, gói buộc lượng nổ, bắn súng tiểu liên AK (3 tiếng nổ) và rèn luyện được bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định tinh thần chiến đấu. Tất cả đã sẵn sàng tâm thế để trở thành những người lính thực thụ.

Trung tá Nguyễn Xuân Tùng - Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 841 thông tin: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã tập trung cao, chuẩn bị chu đáo, tổ chức huấn luyện đúng chương trình, nội dung theo khung kế hoạch. Các chiến sĩ trẻ đã thể hiện ý chí, quyết tâm trong học tập và rèn luyện. Đến thời điểm này, 100% chiến sĩ đều đạt loại khá, giỏi trong các khoa mục huấn luyện. Chúng tôi cũng tập trung cao hoàn thành kiểm tra 3 tiếng nổ đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt”.

"Lính xanh" quyết tâm rèn nghiệp vụ giỏi

Năm nay, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (BĐBP Hà Tĩnh) tổ chức huấn luyện 80 chiến sĩ mới. Sau gần 3 tháng huấn luyện, những người lính trẻ đã có sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt. Để đảm bảo công tác huấn luyện, tiểu đoàn đã tập trung chuẩn bị thao trường, đảm bảo cơ sở vật chất, trang bị, vũ khí, giáo án, bài giảng và thường xuyên gần gũi, động viên các chiến sĩ.

Sau 3 tháng huấn luyện chính trị, quân sự, những chiến sĩ trẻ trong lực lượng biên phòng chuẩn bị bắt tay vào huấn luyện nghiệp vụ.

Công tác huấn luyện được quán triệt nghiêm túc theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, qua đó, giúp các chiến sĩ mới có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ; thuần thục các động tác điều lệnh đội ngũ, các động tác kỹ, chiến thuật chiến đấu; sử dụng thành thạo các loại vũ khí có trong biên chế...

Ôn luyện võ thuật để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa nâng cao khả năng chiến đấu khi tham gia bảo vệ biên giới.

Binh nhì Phạm Đình Liêm cho biết: “Trong quá trình huấn luyện vừa qua, dưới sự động viên, giúp đỡ của cán bộ huấn luyện và đơn vị, tôi cùng đồng đội luôn nêu cao tinh thần cố gắng, nghiêm túc huấn luyện, có ý thức rèn luyện bản thân, khắc phục mọi khó để trở thành người lính giỏi”.

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Khánh – Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động thông tin, hiện nay, chương trình huấn luyện chính trị, quân sự cho tân binh đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo nội dung, chương trình, kế hoạch và an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Dự kiến khoảng 1 tuần nữa, chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra 3 tiếng nổ và phấn đấu kết quả huấn luyện chung của giai đoạn này là 100% chiến sĩ đạt khá, giỏi.

Những giờ giải lao, chiến sỹ tranh thủ đọc báo để cập nhật thông tin thời sự và nâng cao nhận thức chính trị.

“Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ biên giới trong tình hình mới, sau 3 tháng huấn luyện này, 80 chiến sĩ trẻ sẽ tiếp tục tham gia huấn luyện thêm 1,5 tháng nghiệp vụ biên phòng theo quy định của Bộ Quốc phòng. Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo giúp các chiến sĩ trẻ trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng tác chiến, kinh nghiệm chiến đấu và làm quen với thực tiễn công tác nơi biên giới... chuẩn bị tốt tâm thế trước khi biên chế về các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới” - Trung tá Nguyễn Tiến Khánh thông tin thêm.

Tiến Dũng – Lê Đức

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/huan-luyen-gioi-de-tro-thanh-nhung-nguoi-linh-thuc-thu/248655.htm