Huấn luyện giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ hiểm nguy

Với nhiều nỗ lực, quyết tâm, Trung đội Công binh (phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

Ngay những ngày đầu năm 2020, trong quá trình dùng máy xúc múc đất cải tạo trang trại của gia đình, một số người dân ở xã Đại Bái (huyện Gia Bình) phát hiện một quả bom, đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương, Ban CHQS huyện Gia Bình và Bộ CHQS tỉnh để có phương án xử lý an toàn. Quả bom MK82 được sản xuất từ tháng 6-1972, do quân đội Mỹ thả xuống địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Lượng thuốc nổ tương đương 87 kg thuốc nổ TNT, bán kính sát thương khi nổ là 1 km và phạm vi bảo đảm an toàn 2 km. Quả bom được xác định với tình trạng còn nguyên đầu nổ. Bằng sự dũng cảm và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, các chiến sĩ của Trung đội Công binh (Bộ CHQS tỉnh) đã kịp thời có mặt, hạn chế tối đa nguy hiểm cho khu vực xung quanh, xử lý và vận chuyển an toàn về khu vực Trường bắn Quốc gia KV1 để hủy nổ theo quy định. Đây là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng thầm lặng của những người lính công binh thời bình vẫn đang thực hiện.

Quả bom nặng 227kg được đưa đi xử lý tại Trường bắn Quốc gia KV1.

Theo Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Biên, Phụ trách Trung đội Công binh: Việc thu gom, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh là nhiệm vụ nguy hiểm nhất đối với lính công binh. Chiến tranh đã qua nhiều năm nên số bom, đạn sót lại hầu như rơi vào trạng thái mất ổn định, dễ gây mất an toàn. Đối diện với bom, mìn, vật nổ, người lính luôn phải ghi nhớ “nếu xảy ra sai sót là không có cơ hội để rút kinh nghiệm cho bản thân”. Từ đó, đơn vị luôn chú trọng gắn huấn luyện với thực tế thực hiện nhiệm vụ, đòi hỏi khắt khe trong nắm chắc quy trình kỹ thuật, quy tắc an toàn. Chỉ tính riêng trong năm 2019, đơn vị đã xử lý được hàng chục quả đạn cối 82, 60, đầu đạn pháo, đạn ĐKZ; tổ chức hủy nổ bom, mìn, vật liệu nổ thu gom được trên địa bàn tỉnh với tổng khối lượng hủy nổ trên 530 kg; tất cả đều được xử lý, tiêu hủy bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, hiện nay, trung đội đã được thủ trưởng các cấp quan tâm, đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang bị, thao trường, bãi tập, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên trong trung đội yên tâm gắn bó với đơn vị. So với ngày đầu mới thành lập, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đã được tăng cường, bảo đảm đủ biên chế, 100% đúng chuyên ngành công binh.

Với đặc thù của một đơn vị công binh, phải huấn luyện nhiều nội dung chuyên ngành như: Bố trí, khắc phục vật cản, phá nổ, công sự, đường quân sự, kỹ năng tìm kiếm, cứu nạn. Cho nên, chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm đến việc quán triệt sâu sắc mệnh lệnh huấn luyện của trên, chuẩn bị chu đáo về giáo án, bài giảng đến cơ sở vật chất khi đầy đủ mọi yêu cầu mới bước vào huấn luyện… Từng cán bộ trong trung đội tự giác học tập, tăng cường trao đổi, tích cực giúp đỡ nhau, 100% quân số đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đó chính là tiền đề để Trung đội Công binh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Năm 2019, quân số tham gia huấn luyện đạt 100%, đơn vị huấn luyện đạt giỏi.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác của Trung đội đó là tham gia nhiệm vụ tượng trưng tạo giả bảo đảm cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện và hoàn thành tốt nội dung huấn luyện cứu hộ, cứu nạn trong diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thiếu tá Lê Văn Khương, Trưởng ban Công binh (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Tượng trưng tạo giả là nội dung bắt buộc trong các cuộc diễn tập có bắn đạn thật, yêu cầu đặt ra của tượng trưng tạo giả phải sát với tình huống chiến đấu và phù hợp các vấn đề huấn luyện trong từng giai đoạn diễn tập. Muốn vậy, công tác chuẩn bị phải chu đáo, tổ chức chặt chẽ, tỉ mỉ, điều hành khoa học, thống nhất và chấp hành nghiêm quy định an toàn trong diễn tập.

Chính vì vậy, cán bộ chỉ huy trung đội thường xuyên quán triệt sâu kỹ mục đích, yêu cầu, nội dung nhiệm vụ, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, từ đó từng cá nhân xác định tốt tư tưởng, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao; cán bộ, nhân viên đơn vị luôn được giáo dục chính trị, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần “thép”. Đơn vị chú trọng rèn luyện cho mỗi cá nhân tính tỉ mỉ, sức khỏe dẻo dai và tác phong khẩn trương, tất cả đòi hỏi phải đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật, kịp thời, chuẩn xác, cán bộ chỉ huy phải thường xuyên giám sát, theo dõi, nhắc nhở bộ đội chấp hành nghiêm quy tắc an toàn trong luyện tập cũng như khi thực hiện nhiệm vụ .

Khẩu hiệu “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” đã trở thành quyết tâm, hành động của những người lính công binh để nâng cao tinh thần tự giác và tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ của mỗi cá nhân. Những người lính công binh của LLVT tỉnh Bắc Ninh trong thời bình đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý bom mìn, vật liệu nổ trên địa bàn.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huan-luyen-gioi-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-hiem-nguy-609286