Huấn luyện nghiêm, phòng dịch tốt

Theo kế hoạch năm 2020, Trung đoàn 320 (Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp) được giao tiếp nhận, huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự chuyên ngành pháo cối và trinh sát bộ binh cho 72 đối tượng là dự bị động viên (DBĐV) của tỉnh. Thời gian tập trung 30 ngày, nội dung nhiều, cùng với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên mọi chế độ học tập, sinh hoạt đều được trung đoàn thực hiện nghiêm, bảo đảm an toàn.

Đến Trung đoàn 320, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi được chứng kiến khí thế rèn luyện nghiêm, phòng dịch tốt của đơn vị trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Trên các thao trường, bãi tập, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều đeo khẩu trang và giãn cách người cách người tối thiểu 2m. Công tác huấn luyện được duy trì nghiêm, chặt chẽ. Thiếu tá Phan Văn Vẹn, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 320 cho biết: “Các đối tượng DBĐV đến từ nhiều huyện, thị xã, nhất là một số huyện biên giới. Vì vậy, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với địa phương nắm chắc số lượng, chất lượng, tình hình sức khỏe của quân nhân DBĐV. Trước khi tập trung, đơn vị tiến hành phun xịt sát khuẩn, bố trí giường nằm giãn cách, chuẩn bị khẩu trang và dung dịch sát khuẩn, nước muối súc miệng... trang bị cho các quân nhân DBĐV, bảo đảm an toàn trong suốt thời gian tập trung”.

 Quân nhân dự bị động viên huấn luyện kỹ thuật bắn pháo cối.

Quân nhân dự bị động viên huấn luyện kỹ thuật bắn pháo cối.

Trung đoàn 320 chỉ đạo các đơn vị lồng ghép nội dung PCD Covid-19 vào chương trình huấn luyện chung để mỗi cán bộ, chiến sĩ trở thành một tuyên truyền viên về PCD; tăng cường rèn luyện thể lực, tổ chức hoạt động thể dục thể thao (theo quy mô nhỏ, không tập trung đông người); bảo đảm các chế độ ăn, uống cho bộ đội nhằm tăng cường sức đề kháng. Đồng thời, đơn vị tăng cường các hoạt động tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh nội bộ, thường xuyên lồng ghép, tuyên truyền “Cẩm nang hỏi-đáp về dịch bệnh Covid-19” do Học viện Quân y biên soạn... Anh Nguyễn Văn Cao, quân nhân DBĐV huyện Cao Lãnh chia sẻ: “Ngay khi về đơn vị, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm chu đáo của đội ngũ cán bộ các cấp. Hằng ngày chúng tôi được bố trí đo thân nhiệt mỗi buổi sáng, chiều và rửa tay sát khuẩn... Nhờ vậy chúng tôi cũng an tâm hơn”.

Để chủ động PCD, đơn vị đã chia nhỏ đội hình huấn luyện. Vì thế, đội ngũ cán bộ của Trung đoàn 320 đã phân chia thời gian lên lớp và ôn tập hợp lý giữa các nhóm; giảm lý thuyết, lấy thực hành làm chính. Trong quá trình lên lớp, giáo viên vận dụng các bài giảng sát, đúng với tình hình nhiệm vụ của từng đối tượng, để quân nhân DBĐV không cảm thấy nhàm chán mà hiểu nhanh, nhớ lâu; chia nhỏ tập nhiều, kết hợp tập chậm, tập nhanh, đến khi thuần thục để từng đồng chí nắm chắc các nội dung đã học.

Nhờ làm tốt công tác PCD nên suốt quá trình huấn luyện không trường hợp nào có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Kết quả kiểm tra 100% đều đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi luôn đạt trên 75%. Đây là cơ sở quan trọng để đơn vị tiếp tục xây dựng lực lượng DBĐV vững mạnh, chất lượng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống.

Bài và ảnh: BÌNH AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/huan-luyen-nghiem-phong-dich-tot-640974