Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 692

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, diễn tập được duy trì và phát huy tốt, tạo được khí thế thi đua, động viên, cổ vũ tinh thần của bộ đội trên thao trường, phát huy trách nhiệm của các lực lượng tham gia huấn luyện, diễn tập'.

Toàn đơn vị nhận lệnh lên đường.

Toàn đơn vị nhận lệnh lên đường.

Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đáp ứng yêu cầu bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới, hàng năm, Trung đoàn Bộ binh 692 đều có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ với chủ trương, biện pháp sát với nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của đơn vị. 100% cán bộ, chiến sĩ nắm rõ chỉ tiêu huấn luyện, từ đó xác định trách nhiệm, xây dựng động cơ và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những ngày cuối năm, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vẫn miệt mài huấn luyện SSCĐ. Quá trình tổ chức huấn luyện, các đơn vị của Trung đoàn đã tuân thủ đúng điều lệ công tác tham mưu huấn luyện, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp, đúng phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, gắn huấn luyện với rèn luyện thể lực cho bộ đội và phương pháp, tác phong cho cán bộ.

Công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên chặt chẽ, đánh giá chính xác, kịp thời rút kinh nghiệm những thiếu sót trong huấn luyện, đề ra biện pháp khắc phục để nâng cao kết quả trong thời gian tiếp theo.

Những năm qua, Trung đoàn tổ chức diễn tập vòng hành quân tổng hợp kết hợp với làm công tác dân vận bảo đảm an toàn tuyệt đối; tham gia thực binh bắn chiến đấu trong diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp các năm của Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mùa đông, hành trang của mỗi người lính thêm một chiếc chăn bông

Đại tá Nguyễn Như Chiêm, Phó Sư đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Sư đoàn 301 cho biết: “Việc huấn luyện, diễn tập của đơn vị được thực hiện với phương châm “lý luận đi đôi với thực tiễn, lý thuyết đi đôi với thực hành, lấy thực hành làm chính”.

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, diễn tập được duy trì và phát huy tốt, tạo được khí thế thi đua, động viên, cổ vũ tinh thần của bộ đội trên thao trường, phát huy trách nhiệm của các lực lượng tham gia huấn luyện, diễn tập”.

Cùng với đó là những chiếc nồi lớn để nấu canh

Các khu vực thao trường, mô hình học cụ được đơn vị quan tâm tu sửa, làm mới. Từ năm 2013 đến nay, riêng Tiểu đoàn 5 của Trung đoàn đã củng cố và làm mới hơn 5.000 mô hình, học cụ, bia bảng phục vụ huấn luyện các loại.

Trong Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 5 năm qua, Tiểu đoàn 5 đã có 68 sáng kiến tham gia hội thi cấp Trung đoàn và Sư đoàn, trong đó có 6 sáng kiến đạt giải A, 12 sáng kiến đạt giải B, 8 sáng kiến đạt giải C.

Các tổ hối hả lên xe

Với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Hình ảnh bộ đội của đơn vị tham gia chống ngập úng tại xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) đầu tháng 8/2018... đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân các địa phương..

Lam Hạnh - Ngọc Quang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/an-ninh-quoc-phong/huan-luyen-san-sang-chien-dau-tai-trung-doan-692-431547.html