Huấn luyện tốt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ

Chúng tôi vừa đặt chân tới sân cầu cảng của Lữ đoàn 649 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) thì bất ngờ chuông báo cháy tự động vang lên dồn dập, tiếp theo là tiếng hô lớn của trực ban tàu 51-11-88: 'Cháy, cháy, cháy ở kho vật tư mũi…'. Các bộ phận đang làm nhiệm vụ bốc dỡ hàng đều dừng hoạt động, toàn tàu báo động theo phương án phòng, chống cháy, nổ (PCCN).

Từ trên đài chỉ huy, liên tục các khẩu lệnh: “Ngành máy, ngắt điện khu vực boong mũi”, “Ngành máy tổ chức bơm nước cứu hỏa”… được phát đi. Tại vị trí gần nhất, các cán bộ, nhân viên sử dụng bình cứu hỏa, máy bơm nước để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do đám cháy mỗi lúc một lớn, vượt quá khả năng, nên chỉ huy tàu báo cáo về chỉ huy tiểu đoàn, xin chi viện lực lượng, phương tiện. Cuối cùng, với sự chi viện, ứng cứu của các tàu khác, đám cháy trên tàu 51-11-88 được khống chế. Các lực lượng tổ chức đưa người bị thương và ngạt khói ra ngoài và di dời hàng hóa đến nơi an toàn…

Đây chỉ là một trong số các nội dung huấn luyện, diễn tập PCCN mà đơn vị thường xuyên tổ chức tập luyện.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 649 luyện tập phương án xử lý tình huống cháy nổ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 649 luyện tập phương án xử lý tình huống cháy nổ.

Trực tiếp chỉ huy bộ đội luyện tập, Thượng tá Trần Nam Hùng, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 649 cho biết: “Là đơn vị làm nhiệm vụ vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ cao. Vì thế, công tác PCCN luôn được Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm, nhất là việc huấn luyện nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, đơn vị luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và hàng hóa…”.

Lữ đoàn 649 là đơn vị vận tải thủy chiến lược được trang bị số lượng lớn phương tiện thủy các loại. Nhiệm vụ trung tâm là vận chuyển vật chất hậu cần, kỹ thuật phục vụ các đơn vị trong toàn quân và tham gia trực bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng thời, lữ đoàn còn thực hiện nhiệm vụ trực SSCĐ, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN). Lượng phương tiện, trang bị do đơn vị quản lý, khai thác có giá trị kinh tế và ý nghĩa chính trị, quân sự rất lớn, tính chất hàng hóa dễ cháy nổ. Chính vì thế, công tác bảo đảm an toàn luôn được đặt lên hàng đầu; các phương án PCTT, TKCN và PCCN luôn được cơ quan, đơn vị chú trọng, luyện tập thường xuyên.

Từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị luôn duy trì lực lượng, phương tiện trực PCTT, TKCN và PCCN ở trạng thái SSCĐ thường xuyên với quân số thường trực 40 người, một phương tiện vận tải trên 450 tấn, các trang bị, phương tiện khác để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống. Lữ đoàn tăng cường phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn bảo đảm về lực lượng, phương tiện phục vụ nhiệm vụ PCTT, PCCN. Cùng với đó, lữ đoàn đã huấn luyện các nội dung huấn luyện sát với các tình huống TKCN, PCCN, ứng phó với bão mạnh, siêu bão cho hơn 550 lượt người; quán triệt nội dung PCTT, PCCN cho hơn 400 lượt người. Qua đó, nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo cho đội ngũ cán bộ các cấp và kỹ năng thao tác, sử dụng trang bị trong thực hiện nhiệm vụ PCTT, PCCN của bộ đội ngày càng thuần thục, điêu luyện, có khả năng xử trí tốt, ứng phó hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Đăng Huy, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn 649 khẳng định: Để công tác TKCN, PCCN đạt hiệu quả, cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ. Chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết trong khu vực, trên cung tuyến vận chuyển. Thực hiện tốt phương châm “phòng ngừa là chính”, phát huy “4 tại chỗ’ trong công tác PCTT, PCCN. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, thực hiện nghiêm quy định về PCCN, nhất là các kho xăng dầu, phương tiện đang vận chuyển xăng dầu, vũ khí, đạn. Bố trí, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, tổ chức vệ sinh công nghiệp, thu gom và xử lý chất thải, chất dễ cháy nổ xung quanh doanh trại, kho tàng. Củng cố hệ thống nhà kho, trạm xưởng, xây dựng phương án di dời lực lượng, trang bị, phương tiện đến nơi an toàn khi có tình huống. Tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị bạn, chủ động sử dụng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ PCTT, PCCN để ứng cứu, phòng, chống, khắc phục kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, cháy nổ gây ra.

Bài và ảnh: CHÂU TÚ ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huan-luyen-tot-de-thuc-hien-hieu-qua-nhiem-vu-593020