Huấn luyện tốt, phòng dịch tốt

Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4 hiện tập trung thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống không để dịch Covid-19 lây lan vào đơn vị, đồng thời duy trì nghiêm kế hoạch, nội dung huấn luyện để giữ vững và nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Chúng tôi có mặt tại thao trường tập bắn của Trung đoàn 19 theo dõi buổi kiểm tra bắn đạn thật, bài 1 súng tiểu liên AK (bắn phân đoạn bia số 7), tận mắt quan sát chiến sĩ của Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, bắn hai lượt gồm 16 đồng chí với kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có hai đồng chí đạt giỏi và 9 đồng chí đạt khá. Quả thực, nếu xem kết quả bắn, không ai ngờ đây là những chiến sĩ nhập ngũ năm 2020 và chỉ mới là bài tập bắn phân đoạn. Để lý giải cho vấn đề này, chúng tôi đã quan sát kỹ từng hành động, yếu lĩnh của người chiến sĩ khi bước vào tuyến bắn. Và rất ngạc nhiên là tất cả chiến sĩ đều thực hiện thành thạo các động tác, chuẩn mực trong các thao tác, đặc biệt hơn là họ đều tự tin vào chính bản thân mình. Tranh thủ thời gian ít ỏi ở tuyến chờ đợi, chiến sĩ mới Trần Văn Thưởng khẳng định: “Tuy chưa vào thực hành bắn nhưng được sự huấn luyện, chỉ bảo rất tận tình của cán bộ các cấp, em đã nắm chắc các yếu lĩnh, động tác và yêu cầu của bài bắn. Em tin tưởng bản thân và các đồng đội của em đều hoàn thành tốt nội dung, yêu cầu của bài bắn kiểm tra và sẽ đạt kết quả cao trong các bài bắn tiếp theo”.

Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 19 kiểm tra bắn đạn thật (bia số 7, bắn phân đoạn).

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, chúng tôi đến bãi bắn kiểm tra của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19, lúc này mặt trời đã lên cao, nắng gắt. Thời tiết nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ mà còn ảnh hưởng rất lớn đến điều kiện bài bắn. Nhưng theo dõi kết quả bắn nhiều loạt đều rất tốt, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các các quy định trên trường bắn... Qua câu chuyện chúng tôi được biết, tất cả tình huống trong huấn luyện đã được xử lý và luyện tập rất kỹ, mỗi người lính sẽ tự biết vận dụng vào từng điều kiện cụ thể, thời tiết khác nhau để tiêu diệt mục tiêu được giao.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, do tác động của dịch Covid-19, để nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 19 đã cử 195 đồng chí tham gia lớp tập huấn do sư đoàn và quân khu tổ chức, đồng thời tổ chức tập huấn khung huấn luyện chiến sĩ mới, tập huấn tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng cho hơn 400 đồng chí. Nhờ có công tác chuẩn bị chu đáo, khoa học nên bước vào huấn luyện, ngay từ tuần đầu, tháng đầu các đơn vị trong toàn trung đoàn đã giành được những kết quả rất đáng khích lệ. Cụ thể, đối với chiến sĩ nhập ngũ năm 2019, qua kiểm tra bắn súng bài 3 trung liên đạt khá, bài 3 đại liên, B41, cối 60mm đạt giỏi; đối với chiến sĩ nhập ngũ năm 2020, cùng với các nội dung huấn luyện chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật đã tổ chức bắn kiểm tra mục tiêu bia số 4, kết quả có 6/9 đơn vị đạt khá, 3 đơn vị đạt yêu cầu; kiểm tra bắn bia số 7 có 7/9 đơn vị đạt khá và hai đơn vị đạt yêu cầu… Để đạt được kết quả đó, theo Trung tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 19 nhận định: “Trung đoàn chấp hành nghiêm quy định của Bộ tư lệnh quân khu về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, qua truyền thanh nội bộ, sinh hoạt đơn vị, đọc báo, xem ti vi... tuyên truyền sâu rộng tình hình dịch bệnh cũng như cách phòng, chống dịch để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nắm chắc và vận dụng cho bản thân và đơn vị. Trong huấn luyện, chia nhỏ từng bộ phận để luyện tập tránh tập trung đông khi không thật sự cần thiết; đeo khẩu trang kể cả khi thực hiện nhiệm vụ. Hạn chế tiếp xúc với người ngoài; tất cả cán bộ, chiến sĩ thông báo cho gia đình và người thân không lên thăm đơn vị và không giải quyết phép, tranh thủ cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong vùng đã có dịch; ra vào doanh trại được giám sát chặt chẽ, đo thân nhiệt và khử trùng trước khi vào đơn vị…”.

Theo quan sát của chúng tôi, toàn Trung đoàn 19 hiện tại có ít nhất là 8 vọng gác, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và khử trùng người và phương tiện trước khi vào đơn vị… Công tác quản lý người ra vào doanh trại ở đây được tổ chức giám sát rất chặt chẽ. Với cách làm này, chúng tôi tin tưởng Trung đoàn 19 nói riêng và Sư đoàn 968 nói chung sẽ chiến thắng trong “cuộc chiến” với dịch Covid-19 và giữ vững chất lượng huấn luyện, là lá cờ đầu của Sư đoàn 968 và Quân khu 4.

Bài và ảnh: TẦN HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huan-luyen-tot-phong-dich-tot-614226