Huấn luyện viên bơi chúc đầu trẻ xuống bể nước: Người cáo buộc tra tấn, kẻ khen ngợi hết lời

Mặc dù hành động chúc đầu trẻ xuống bể nước của huấn luyện viên trông rất nguy hiểm và dẫn đến nhiều rủi ro nhưng một số phụ huynh lại tin tưởng, khen ngợi cô hết lời, thậm chí nói rằng cô là 'được Chúa gửi đến'.

Một huấn luyện viên bơi lội người Nga Elena Rodionova đã bị buộc tội “tra tấn” trẻ em dưới bể nước, sau khi một đoạn video quay cảnh về phương pháp dạy bơi của cô được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Thậm chí, một tờ báo còn so sánh kỹ thuật của Elena giống như một nghi thức trừ tà.

Video: Elena chúc đầu trẻ xuống bể bơi

Đoạn video quay phương pháp dạy bơi của Elena cho thấy, cô đã dốc ngược đầu các em bé xuống nước và bắt chúng nhào lộn trong một tiết dạy ở bể bơi thuộc thành phố Knasnodar. Sau khi xem đoạn video, nhiều người cho rằng động tác của Elena khiến các bé không thể thở được và có nguy cơ bị tổn thương não bộ vĩnh viễn.

Oksana Zarevina, một đồng nghiệp của Elena bức xúc: “Cô ta tin rằng cô ta đang giúp những đứa trẻ trở nên mạnh mẽ và bền bỉ hơn. Nhưng với một đứa trẻ mới 2-3 tháng tuổi, chúng làm sao có thể hiểu được những gì mình đang làm với chúng. Những đứa trẻ không thể phẫn nộ cũng như nói với bố mẹ rằng chúng không thích bài tập này. Việc này sẽ khiến trẻ sợ nước khi lớn lên“.

Đồng thời, HLV Natalia cũng khẳng định rằng trẻ em cần cảm nhận tình yêu thương chứ không phải là nỗi sợ hãi. “Chúng ta nên dạy trẻ em những bài tập luyện nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu. Hành động ném trẻ em theo cách này nên bị cấm. Nhiều HLV khác khi xem đoạn video của Elena cũng bày tỏ sự lo lắng về sức khỏe của các bé“, Natalia nói thêm.

Elena bên cạnh học trò của cô.

Elena bên cạnh học trò của cô.

Bác sĩ nhi khoa và sơ sinh Elena Ignatieva cảnh cáo, những động tác mà Elena thực hiện với trẻ em “không nên được cho phép”, vì việc này có thể gây suy giảm về sức khỏe và tâm lý đối với sự phát triển của trẻ. Bác sĩ nhi khoa và sơ sinh Elena Ignatieva cảnh cáo những động tác mà Elena Rodionova thực hiện có thể gây suy giảm về sức khỏe và tâm lý đối với sự phát triển của trẻ.

Bất cứ động tác nhào lộn nào dưới nước, bất kể là tiến hoặc lùi, thậm chí là sang hai bên đều không có cơ sở thực tế. Trẻ có nguy cơ cao bị sặc nước và xuất huyết não do thiếu oxy. Trong tương lai, trẻ còn có thể mắc chứng say tàu xe (kinetosis - chứng nôn nao do di chuyển).

Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong số những hậu quả mà bài tập này có thể gây ra. Tôi không thể hiểu nổi mục đích của động tác này là gì. Chúng không giúp phát triển được gì cả“, bà Ignatieva nói khẳng định, đồng thời kêu gọi chính quyền cấm HLV Elena tiếp tục giảng dạy.

Elena đang tập bơi cho một đứa trẻ.

Mặc dù bị “ném đá” dữ dội nhưng Elena vẫn bỏ ngoài tai những ý kiến đó và kêu gọi các bậc phụ huynh bỏ qua lời khuyên của chuyên gia. Elena tuyên bố cô sẽ thúc đẩy sự phát triển của trẻ bằng các bài học thể dục dưới nước, khi các phụ huynh xếp hàng đăng ký cho con em vào lớp. Ngoài ra, một số phụ huynh cũng lên tiếng bênh vực, ủng hộ và khen ngợi phương pháp dạy của HLV Elena.

Thậm chí, một phụ huynh tên là Olga còn tuyên bố rằng Elena “được Chúa gửi đến”. “Cô ấy đã dạy con tôi rất nhiều nhưng tôi không bao giờ tranh cãi với cô ấy. Con tôi bị bại não và đã bắt đầu biết đi. Nếu bạn không biết Elena, bạn sẽ không biết được cô ấy có phép lạ như thế nào đâu. Tôi sẽ biết ơn cô ấy đến hết cuộc đời“, Olga chia sẻ.

Một phụ huynh khác tên Ella Starkova cho biết, cô gửi con cho Elena khi bé chỉ là một đứa trẻ sơ sinh và giờ đứa bé đã có thể tự bơi chỉ sau 1 năm rưỡi. “Con tôi đã có thể tự bơi, ngụp lặn trong nước và giờ nó còn không chịu rời khỏi bể bơi. Khi sinh ra, các bác sĩ nghi ngờ con tôi sẽ không thể đi lại như người bình thường nhưng hành động của Elena thực sự là một sự cứu rỗi, mang lại hy vọng và cuối cùng kết quả vượt hơn sự mong đợi của chúng tôi“, Ella chia sẻ.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/huan-luyen-vien-boi-chuc-dau-tre-xuong-be-nuoc-gay-tranh-cai-5298875.html